Khánh Hòa:

Kiên quyết thu hồi đất đã giao trái pháp luật

Thứ Ba, 26/04/2005, 07:18

Không riêng dư luận ở địa phương đặc biệt quan tâm đến vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến 8 cán bộ ở xã Vĩnh Lương, Phòng Địa chính Tp. Nha Trang và Sở Địa chính tỉnh Khánh Hòa, mà ngay sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp để chỉ đạo điều tra xử lý nghiêm minh.

Thực hiện chủ trương giao đất nông nghiệp cho hộ nông dân sử dụng lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lương ký kết hợp đồng kinh tế giao cho Trung tâm Dịch vụ địa chính thuộc Sở Địa chính tỉnh Khánh Hòa thực hiện các khâu đo đạc, xác lập bản đồ địa chính và phối hợp hội đồng giao đất của xã hướng dẫn trình tự thủ tục kê khai, đăng ký, lập giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau đó, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ địa chính Khánh Hòa giao khoán cho Đội trưởng Lê Văn Như (46 tuổi), trú ở F13 khu Thánh Gia, phường Vĩnh Nguyên, thực hiện khâu đo đạc, lập bản đồ địa chính; Tổ trưởng tổ đo đạc Nguyễn Duy Đức (43 tuổi), trú ở 582A Lê Hồng Phong, phường Phước Long, lập thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong số những người kê khai đăng ký có ông Lê Vạng - một Việt kiều từ Mỹ về "cư trú lì" tại xã Vĩnh Lương và con gái là Lê Thị Phương Sang, trú ở phường Vĩnh Phước không thuộc diện giao đất theo Nghị định 64/CP. Tuy nhiên, không hiểu bằng cách nào mà chỉ với một tờ giấy sang nhượng bất hợp pháp 8.000 m2 đất rẫy, ông Vạng vẫn kê khai, thậm chí nâng khống diện tích đất để chiếm dụng hàng chục ngàn mét vuông đất công.

Do không kiểm tra, xác minh chi tiết về nguồn gốc, loại đất, số thửa và diện tích nên cán bộ chuyên trách địa chính xã Vĩnh Lương là Vũ Tuấn Hoàn (46 tuổi), Huỳnh Ngọc Minh (42 tuổi), cùng Chủ tịch xã Nguyễn Văn Minh (41 tuổi), đều "chứng thực". Hai cán bộ của Trung tâm Dịch vụ địa chính Khánh Hòa là Lê Văn Như, Nguyễn Duy Đức và cán bộ Phòng Địa chính Tp. Nha Trang Phan Nở (46 tuổi), Trưởng phòng địa chính Tp. Nha Trang Nguyễn Văn Lễ (47 tuổi), Phó phòng Đăng ký thống kê Sở Địa chính Khánh Hòa Nguyễn Thị Tiệp Anh (45 tuổi), cũng không thẩm tra hồ sơ chặt chẽ, nên ngày 17/10/2000, Chủ tịch UBND Tp. Nha Trang đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 52.495 m2 đất cho ông Lê Vạng cùng con gái là Lê Thị Phương Sang.

Ngoài ra, những cán bộ nêu trên còn thiếu trách nhiệm, để cho 55 hộ gia đình tự kê khai chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất thổ cư 11.000 m2 và đã được nhận "sổ đỏ" trong khi họ chưa nộp thuế theo quy định pháp luật. Qua kiểm tra 36/55 trường hợp cho thấy, ngân sách Nhà nước thất thu hơn 3 tỷ đồng tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.

Sau khi Viện KSND Tp. Nha Trang tống đạt cáo trạng truy tố 8 bị can về tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", UBND Tp. Nha Trang đã có văn bản chỉ đạo Phòng Địa chính Tp. Nha Trang thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 36 trường hợp kê khai chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất thổ cư trái quy định pháp luật. Dư luận ở địa phương không chỉ mong chờ vụ án sớm đưa ra xét xử mà còn kiến nghị UBND Tp. Nha Trang sớm có biện pháp kiên quyết thu hồi diện tích đất đã cấp trái pháp luật cho ông Lê Vạng, Lê Thị Phương Sang, hoặc thu hồi số tiền mà họ đã hưởng lợi bất chính

Phương Lan
.
.
.