Kiện chồng để nhận cha cho con

Chủ Nhật, 10/07/2005, 07:27

Mặc dù đã cưới nhau và có con chung, Đỗ Quang Duy vẫn phủ nhận mối quan hệ với hai mẹ con chị Nguyễn Thị Vân Anh. Chị Vân Anh đã khởi kiện lên TAND quận Hoàng Mai (Hà Nội). Ngày 7/7, HĐXX tuyên bố: Anh Đỗ Quang Duy chính là bố hợp pháp của đứa trẻ và phải có trách nhiệm chu cấp cho con mỗi tháng 260.000đ (tính từ thời điểm cháu được sinh ra).

Sở dĩ có vụ kiện hy hữu này là vì vào năm 1999, chị Vân Anh ở ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, Đống Đa và anh Duy Đỗ Quang Duy, trú tại nhà 8M3, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, quận Hoàng Mai, quen và yêu nhau. Sau đó anh Duy chuyển công tác vào Tp. Hồ Chí Minh, chỉ có dịp lễ, Tết mới ra Hà Nội cùng gia đình.

Đến năm 2002, anh Duy chuyển hẳn ra Hà Nội làm việc và tổ chức lễ cưới với chị Vân Anh vào ngày 15/10/2003. Tuy nhiên, hai người chưa làm đăng ký kết hôn vì anh Duy đưa ra lý do: Hộ khẩu chưa ổn định và bố đang đi tù, phải bán nhà trả nợ cho bố, lúc nào ổn định sẽ đăng ký kết hôn. Đến năm 2004, cháu Đỗ Duy Hưng ra đời.

Tuy nhiên, chỉ sau khi cưới chị Vân Anh 2 tháng, anh Duy đã làm đăng ký kết hôn và tổ chức cưới người khác. Cho đến khi sự việc vỡ lở, anh Duy đã phủ nhận mối quan hệ và trách nhiệm với mẹ con chị Vân Anh

P.V
.
.
.