Không ngại khó khăn giúp người khác cai nghiện ma tuý

Thứ Sáu, 07/01/2005, 07:23

Bác Mai Thành Khắc, ở khóm Phương Mai, phường Vĩnh Phước, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, đã tham gia cai nghiện thành công cho các đối tượng nghiện ma túy mà không dùng bất cứ một loại thuốc gì để cắt cơn nghiện.

Bác Khắc tham gia cách mạng năm 1945. Năm 1986, bác nghỉ hưu và từ đó đến nay, bác liên tục tham gia các công tác ở địa phương. Hàng ngày, phải chứng kiến một bộ phận lớp trẻ không vượt qua nổi sự cám dỗ chết người của chất bột màu trắng, bác quyết định tự mình đi giúp cai nghiện cho những con người lầm lỗi này.

Người đầu tiên mà bác giúp cai nghiện là một người nghiện ma túy đã trên 20 năm. Đó là anh P.M.Đ ở cùng khóm với bác. Anh Đ. được chính quyền đưa đi cai nghiện 4 lần nhưng mỗi lần về là anh lại tái nghiện. Gia đình anh trước đây khá giả, bản thân anh là người có học thức nhưng cũng chỉ vì ma túy mà gia đình anh tan nát.

Thấy gia đình, vợ con khổ vì anh nhiều, bác quyết định phải giúp anh thoát khỏi "nàng tiên nâu". Bác thường xuyên đến động viên, an ủi, giúp đỡ anh vượt qua những khó khăn, những cơn vật thuốc. Ngay cả khi biết anh có HIV chuyển sang giai đoạn AIDS, với tình thương và trách nhiệm, sự gần gũi chân thành, không kỳ thị xa lánh, bác đã giúp anh cai nghiện thành công.

Điều mà bác Khắc mong đợi bấy lâu nay đã trở thành sự thật khi biết anh Đ. sau khi cai nghiện xong đã đi tuyên truyền, vận động ba bạn khác từ bỏ được ma túy. Đó chính là phương thuốc hiệu quả trong bước khởi đầu cho những lần cai nghiện thành công khác mà bác Khắc đã tham gia.

Không chỉ làm công tác cai nghiện, năm 1997, khi còn là Chủ tịch Hội CCB phường, bác Khắc đã đề xuất một mô hình cảm hóa, giáo dục các cháu hư trong địa bàn dân cư. Qua tìm hiểu hoàn cảnh của những người nghiện hút và các trẻ em hư, bác nhận thấy rằng, chính sự thiếu quan tâm, thờ ơ vô trách nhiệm của gia đình là nguyên nhân cơ bản đẩy các em vào con đường tội lỗi.

Chính vì vậy, bác thường xuyên đến các hộ gia đình tuyên truyền, vận động phòng chống ma túy. Như trường hợp của T.H.A.V. (22 tuổi), khi biết V. tiêm chích ma túy, bác đã đến tận nhà khuyên nhủ, động viên V. cai nghiện. Sau một năm cai nghiện tại nhà, ba lần bác trực tiếp đưa V. đi xét nghiệm máu và nước tiểu kết quả đều âm tính. Hiện nay, sức khỏe V. rất tốt và đang lo làm ăn cùng gia đình.

Bác là một người chồng mẫu mực, người cha nghiêm khắc. Bác có một người vợ hiền và ba người con (kể cả dâu và rể) đều là tiến sĩ và thạc sĩ, những người luôn đứng đằng sau ủng hộ việc bác làm. Với kết quả đạt được trong những năm qua, bác liên tục được Hội CCB Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, UBMT tỉnh, thành phố tặng bằng khen, giấy khen và là đại biểu đi dự Hội nghị Những hội viên Hội CCB có thành tích tại Thủ đô Hà Nội

Khánh Ninh
.
.
.