Xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa):

Không có ma túy, HIV...

Thứ Năm, 27/11/2008, 09:49
Là trung tâm kinh tế của vùng Nam huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, lại tiếp giáp các xã có tình hình an ninh, trật tự phức tạp (đặc biệt là tỷ lệ HIV/AIDS cao). Thanh Sơn là một xã có nhiều thành phần dân cư trú song với những cố gắng và đặc biệt là phối kết hợp của nhiều đoàn thể, tình hình an ninh trật tự trên địa bà xã luôn ổn định. Đến nay, trên địa bàn xã chưa phát hiện một trường hợp nghiện hút hay nhiễm HIV nào...

Những cách làm hay...

Thanh Sơn có một vị trí địa lý khá phức tạp nằm trên tuyến đường liên huyện (tỉnh lộ 8) nối liền hai huyện Tĩnh Gia và huyện Nông Cống. Thanh Sơn lại có chợ Chào, một chợ đầu mối trung tâm giao dịch lớn của nhiều xã trong vùng. Toàn xã có diện tích 881,18ha, với hơn 7.460 nhân khẩu. Cây lúa là cây chủ lực năng suất thấp, phụ thuộc chặt chẽ vào thiên nhiên. Trong xã lại không có nghề truyền thống nào, do vậy, số lao động phải đi làm ăn xa chiếm tới hơn 80% số lao động của xã... Chính vì thế mà việc quản lý của chính quyền địa phương trên địa bàn là một vấn đề bức thiết đặt ra từng ngày, từng giờ.

Ông Đỗ Trọng Huy, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn cho biết: Chúng tôi thường xuyên có kế hoạch chỉ đạo sự phối kết hợp giữa các đoàn thể như: Đoàn thanh niên với các cơ quan đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh... tuyên truyền về tác hại của ma túy, tiêm chích, HIV và các con đường lây truyền... và đặc biệt là chúng tôi phối hợp với nhà trường đóng trên địa bàn xã lồng ghép giảng dạy về tác hại của ma túy, HIV... Từ đó thực hiện các biện pháp cụ thể, thiết thực như định kỳ tổ chức các buổi vận động, cổ động bằng băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền...

Bên cạnh các hoạt động, biện pháp mạnh chỉ đạo của chính quyền xã là các biện pháp, kế hoạch của các hội, đặc biệt là Hội Phụ nữ. Hội Phụ nữ xã thường xuyên đi vận động, giới thiệu về các biện pháp KHHGĐ, các tệ nạn xã hội, cụ thể là với các gia đình có người thân đi làm ăn xa về hoặc trước khi đi làm ăn xa... Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi rầm rộ với các phong trào gia đình mẫu mực, con cháu hiếu thảo... Đi đôi với các phong trào là các biện pháp chấn chỉnh kịp thời những đối tượng chơi bời, lêu lổng, hoặc rủ rê cờ bạc... để răn đe cưỡng chế.

Song song với các biện pháp là các phong trào của thanh niên với lối sống văn hóa lành mạnh, phối hợp với Hội Nông dân tập thể làm giàu chính đáng ngay trên quê hương mình. Đồng thời tổ chức định kỳ các hoạt động văn hóa, TDTT vừa nâng cao sức khỏe vừa tạo tình đoàn kết trong từng thôn xóm.

Biện pháp cứng rắn với các đối tượng khả nghi...

Cách đây không lâu, Lê Văn T. cầm đầu một số đối tượng ở xã bên thường xuyên rủ rê lôi kéo một số thanh niên trong xã chơi bời, cờ bạc, trộm cắp. Ngay lập tức, lực lượng Công an xã kiên trì theo dõi mai phục và truy bắt các đối tượng. Qua tìm hiểu được biết các đối tượng trên nghiện hút. Xã tiến hành giáo dục tư tưởng các đối tượng con em trong xã kịp thời. Đồng thời đưa các đối tượng trên về địa phương xử lý...

Lực lượng Công an xã thường xuyên quan tâm, giáo dục các đối tượng có biểu hiện ăn chơi, lười lao động. Chính quyền xã còn thường xuyên chủ trì họp giao ban với các hội, đoàn thể, lực lượng Công an xã để nắm và triển khai các kế hoạch cho tình hình mới. Bằng nhiều biện pháp cứng rắn hợp lý, chính quyền xã cùng toàn dân Thanh Sơn vẫn giữ được con em trong xã không có trường hợp nào nghiện hút ma túy, có HIV... Nhờ đó mà xã Thanh Sơn là xã có tỷ lệ học sinh học giỏi, thi đỗ các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp năm nay cao hơn năm trước và luôn là đơn vị dẫn đầu toàn huyện...

Với những thành tích đã đạt được, xã Thanh Sơn đã được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, được công nhận xã chuẩn y tế quốc gia. Đó là sự phối kết hợp của các cơ quan đoàn thể, đồng thời là sự nỗ lực cố gắng không ngừng của bộ máy chính quyền với sự đồng lòng nhất trí cao của toàn dân Thanh Sơn

Minh Thành
.
.
.