Thị trấn Tào Xuyên (Thanh Hoá):

Địa bàn giáp ranh đã bình yên

Thứ Ba, 08/03/2005, 15:35

Nằm giáp ranh giữa thành phố Thanh Hóa và huyện Hoằng Hóa, có QL1A chạy qua, thị trấn Tào Xuyên (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) trước đây từng được mệnh danh là "tam giác quỷ". Nơi đây có bến xe, chợ, bãi sông, bãi khai thác cát, đường sắt và đường ôtô đi qua nên đã trở thành địa bàn "lý tưởng" cho các đối tượng hình sự hoạt động.

Ban Công an thị trấn được thành lập từ khi thị trấn ra đời vào tháng 12/2003. Chỉ với 14 người, quản lý một địa bàn rộng, phức tạp nhưng các anh đã không quản ngại khó khăn, ngày đêm bám trụ địa bàn và thành công nhất đó là địa bàn này đã "sạch", được chính quyền địa phương và nhân dân khen ngợi.

Ngay từ khi thành lập, Ban Công an thị trấn đã tiến hành xây dựng các tổ an ninh nhân dân và thông qua các đoàn thể, khối phố, tổ chức họp dân để tuyên truyền, thông báo các quy định của Nhà nước và vận động nhân dân cùng tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Ban Công an đã tham mưu cho UBND thị trấn vận động 100% gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật và thực hiện tốt các quy định về ANTT ở địa phương.

Bên cạnh đó, Ban đã tập trung các đối tượng nghiện hút, tiền án, tiền sự, thanh niên hư hỏng tới trụ sở để tuyên truyền giáo dục và răn đe, xử phạt nghiêm những đối tượng vi phạm pháp luật, những hộ dân lấn chiếm đất đai, bán hàng vi phạm Nghị định 36/CP. Chỉ trong mấy tháng cuối năm 2004, Công an thị trấn Tào Xuyên đã xử lý hàng chục vụ phạm pháp, bắt nhiều đối tượng phạm tội, trong đó có cả đối tượng truy nã toàn quốc.

Nhờ những hoạt động ráo riết nên đến nay, địa bàn do Công an thị trấn Tào Xuyên quản lý đã giảm hẳn tệ nạn xã hội

Hữu Thắng
.
.
.