Đà Nẵng: Thiếu sân chơi cho trẻ em

Thứ Hai, 26/02/2007, 13:58

Tại TP Đà Nẵng, các quán games, cafe, mọc lên như nấm nhưng sân bóng đá, bóng bàn, cầu lông hay công viên có những trò thể thao, trò giải trí lành mạnh dành cho thiếu nhi... lại đếm trên đầu ngón tay.

Ngay ngày mùng 2 Tết tại Công viên 29-3, công viên duy nhất có nhiều loại hình giải trí, trò chơi dành cho thiếu nhi ở TP Đà Nẵng, chúng tôi chứng kiến một cảnh tượng rất xót xa: Chiếm gần 1/3 phía Tây Nam trong mặt bằng trên chục hecta của công viên đã sử dụng để cho tư nhân thuê đầu tư làm các nhà hàng, quán nhậu.

Ngay tại hồ nước trong công viên dùng để cho du thuyền và thuyền đạp vịt thì cũng bị các quán nhậu, nhà hàng chìa những mặt tiền "thoáng mắt" để thực khách vừa "chén chú chén anh" vừa thưởng lãm cảnh hồ và dưới mặt nước thì đùng đục, nổi lềnh bềnh những rác thải.

Thật tội cho trẻ, có bộ quần áo tinh tươm để chơi Tết bố mẹ diện cho nay phải nhàu nhĩ, bê bết bởi bụi và mồ hôi, thế nhưng khuôn mặt đứa nào cũng hớn hở, thích thú. Đấy là những cô cậu nhí chen chân trước nên được chơi, chứ sau hàng rào B40 và chiếc cổng chắn tạm bợ là lố nhố những cái đầu khét nắng tay giơ cao vé chơi, chen chúc, để chờ tới lượt mà chỉ là một trò xích đu máy, tàu lượn hay đu quay...

Ông Lê Ngọc Thuỷ, Giám đốc Công ty Công viên Đà Nẵng cho biết: Tại các điểm có trò chơi cho trẻ em luôn luôn quá tải với công suất hoạt động liên tục từ 7h sáng đến 22h, giá vé trung bình từ 4.000 đến 10.000đ cho mỗi trò nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu cho thiếu nhi...

Một công viên khác của thành phố được đầu tư với kinh phí lên đến trên 60 tỷ đồng nhưng hiệu quả đem lại thì còn phải bàn, đó là Công viên nước Đà Nẵng. Mặc dù được đầu tư trang thiết bị rất hiện đại, mặt bằng rộng rãi nhưng theo ý kiến của người dân thành phố thì nó quá đơn điệu và nghèo nàn về trò chơi. Và với thu nhập vẫn còn ở mức thấp như người dân Đà Nẵng cũng như các tỉnh lân cận thì với mức giá từ 20.000 đến 30.000đ/người, các bậc phụ huynh còn phải lưỡng lự, tính toán cho cả gia đình vào giải trí tại đây...

Được biết, ngày 16/1 vừa qua, UBND TP Đà Nẵng đã  đồng ý chủ trương chọn địa điểm xây dựng các sân bóng đá mini trên địa bàn thành phố theo đề nghị của Sở Xây dựng. Theo đó, sẽ hình thành 6 sân bóng đá mini tại các quận: Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu.

Trong tình hình thiếu hụt các điểm sinh hoạt thể dục thể thao, đặc biệt là địa điểm để luyện tập, thi đấu môn thể thao vua này, việc hình thành các sân bóng đá mini nêu trên là tin vui cho đông đảo thanh, thiếu niên thành phố, tạo điều kiện cho các em rèn luyện thân thể và phát huy được sở trường, đồng thời đây cũng là cơ hội để ngành Thể dục Thể thao tìm kiếm cầu thủ có năng khiếu cung cấp cho bóng đá chuyên nghiệp của thành phố.

Vừa qua, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương quy hoạch lại toàn bộ Công viên 29-3 trên cơ sở của công viên hiện nay. Vào ngày 29/3, sẽ cho tháo dỡ tường rào phía Bắc và phía Tây hình thành một công viên mở tạo điều kiện thuận tiện cho nhân dân tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí...

Mong rằng, 2 tín hiệu vui đầu năm mới này sẽ thành hiện thực. Trẻ em thành phố sẽ ngày càng có nhiều hơn những không gian, những sân chơi hữu ích. Và quan trọng hơn hết là giảm tối đa tình trạng TNGT trong học sinh vì thiếu sân chơi phải vui chơi hay đá bóng ngoài vỉa hè...

Hoài Thu
.
.
.