Công an các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng giúp dân khắc phục hậu quả bão số 1

Thứ Năm, 01/06/2006, 07:51

Ngay từ khi xảy ra bão số 1, Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã huy động toàn lực lượng tham gia giúp đỡ các gia đình ngư dân có người bị nạn. Công an các phường, quận có ngư dân bị chết và mất tích, như: Thanh Khê, Liên Chiểu, Hải Châu... đều cử cán bộ, chiến sĩ đến từng nhà nạn nhân để an ủi, động viên...

Ngày 1/6, Thượng tá Phạm Phúc, Trưởng phòng Kỹ thuật - hình sự (KT-HS) Công an TP Đà Nẵng cho hay, các anh vừa xác định thêm danh tính một số trường hợp ngư dân bị thiệt mạng trong cơn bão số 1 được các tàu cứu nạn đưa về. Đó là trường hợp anh Nguyễn Văn Sang (31 tuổi), trú ở Nam Ô 2, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng và anh Võ Thanh Quang (46 tuổi), quê ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Nhận xác chồng về an táng, chị Nguyễn Thị Lan (vợ anh Sang), tuôn trào nước mắt, cảm ơn các chiến sĩ Công an đã giúp đỡ gia đình chị. Trường hợp anh Quang cũng vậy. Ngay từ đầu gia đình anh đã nhận nhầm một người khác về an táng. Vì thế khi xác định thi thể anh Quang vẫn còn tại phòng lạnh Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, các chiến sĩ KT-HS phải vào xã Bình Minh để khai quật tử thi lấy mẫu ADN của ngư dân đã bị gia đình anh Quang nhầm lẫn...

Ngay từ khi xảy ra bão số 1, Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã huy động toàn lực lượng tham gia giúp đỡ các gia đình ngư dân có người bị nạn. Công an các phường, quận có ngư dân bị chết và mất tích, như: Thanh Khê, Liên Chiểu, Hải Châu... đều cử cán bộ, chiến sĩ đến từng nhà nạn nhân để an ủi, động viên; đồng thời phối hợp với CSGT đảm bảo ANTT trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành trong hàng tuần liền, khi hàng nghìn người tập trung về đây trông đợi tin tức người thân từ biển khơi.

Những ngày tàu cứu nạn đưa ngư dân sống sót và những thi thể người chết trở về, chúng tôi đã gặp Đại tá Lê Ngọc Nam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, trên bến cảng sông Hàn, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị Công an giữ gìn ANTT, phối hợp cùng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương hoàn thành tốt công việc đón tiếp ngư dân bị nạn. Với tinh thần tương thân, tương ái, Đảng ủy và lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cũng đã mở cuộc vận động quyên góp trong toàn lực lượng được 65.531.000 đồng giúp đỡ các gia đình ngư dân có người bị nạn trên địa bàn...

Chúng tôi về các xã Bình Minh và Bình Hải, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) khi cơn bão số 1 đã qua hơn 2 tuần. Thế nhưng, tại các địa phương này, các tổ công tác Công an huyện vẫn "cắm chốt" 24/24h. Trung tá Đặng Văn Hiến, Phó trưởng Công an huyện, giải thích rằng: Ngay sau khi nhận được thông tin ngư dân các địa phương: Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Núi Thành... bị nạn trong bão số 1, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Công an các huyện cử nhiều tổ công tác xuống địa bàn để thăm hỏi, an ủi các gia đình có người chết và mất tích; đồng thời làm công tác giữ gìn ANTT ổn định tình hình. Tại các xã Bình Minh và Bình Hải, con số ngư dân bị chết và mất tích lên đến 99 trường hợp, vì vậy đã có rất nhiều tổ chức, cá nhân đến thăm, ủng hộ giúp đỡ. Ngày 26/6, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cũng đã về nơi này trực tiếp đi từng nhà có người tử nạn thăm viếng và tặng quà...

Tương tự, lực lượng Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã cử một tổ công tác gồm 15 đồng chí về làng chài Nghĩa An cùng chính quyền địa phương đi thăm hỏi, ổn định tình hình ANTT ngay từ khi xác định đa số ngư dân nơi đây đều gặp nạn.  Đến nay, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tổ chức quyên góp ủng hộ những gia đình bị nạn 45 triệu đồng...         

Ngay sau bão số 1, lãnh đạo Bộ Công an đến thăm và trao số tiền 350 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ CAND quyên góp ủng hộ các ngư dân bị nạn tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng, các đồng chí Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Trương Hoà Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cũng đã đánh giá cao sự nỗ lực, giúp dân của Công an các địa phương này.

Bộ Công an: Ủng hộ ngư dân các tỉnh miền Trung bị bão số 1 gần 683 triệu đồng

Theo tin từ Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND, Bộ Công an đã khẩn trương triển khai cuộc vận động cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND ủng hộ ngư dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 1 gây ra.

Tính đến ngày 29/5, Công an 11 địa phương (Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Lai Châu, Lào Cai, Ninh Thuận, Phú Yên, Sóc Trăng, Thái Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Long) và các đơn vị ở cơ quan Bộ đã quyên góp được 682.737.000 đồng và chuyển đến các cơ quan chức năng để chuyển tới đồng bào bị thiệt hại do bão gây ra.

Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ phát động kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ trích một ngày lương hoặc trợ cấp để ủng hộ, giúp đỡ, động viên nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục phần nào hậu quả, vượt qua đau thương mất mát do thiên tai gây nên. Sau lễ phát động, Công an tỉnh đã quyên góp được 60 triệu đồng, chuyển cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Bình để chuyển đến đồng bào bị nạn một cách sớm nhất.

Ngày 26/5, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 1. Trong ngày đầu phát động, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã đóng góp được 10 triệu đồng. Số tiền trên đã được chuyển đến UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên để gửi đến đồng bào các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng. Hiện Giám đốc Công an tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã tổ chức quyên góp ủng hộ theo chương trình của từng địa phương.

Nhằm chia sẻ, giúp đỡ phần nào những mất mát, khó khăn của đồng bào ngư dân một số tỉnh ven biển miền Trung bị bão số 1 gây ra, sáng 29/5, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát động, quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai. Đến thời điểm này, Công an các đơn vị, địa phương Công an TP Cần Thơ quyên góp ủng hộ với số tiền trên 30 triệu đồng.

PV
.
.
.