‘Côn đồ thôn’ chuẩn bị chém nhau thì Công an ngăn chặn

Thứ Tư, 09/07/2014, 18:17
Tạ Văn Hậu chạy ra ngoài lấy dao tự chế nhằm đánh nhóm thanh thiếu niên thì bị lực lượng Công an huyện Tam Nông phát hiện, khống chế.

Khoảng 23h30’ ngày 8/7, tại khóm 2 (thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp), lực lượng Công an huyện Tam Nông đã kịp thời ngăn chặn 1 vụ đánh nhau có sử dụng hung khí. Tang vật thu được gồm: 1 mã tấu tự chế và 1 xe môtô biển số: 66F9-4542.

Hai đối tượng Hậu và Trọng cùng tang vật (ảnh nhỏ).

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng Tạ Văn Hậu và Văn Văn Trọng (27 tuổi, cùng ngụ xã Phú Thọ, huyện Tam Nông) khai nhận do mâu thuẫn trước đó với một nhóm thanh thiếu niên tại thị trấn Tràm Chim nên cất giấu hung khí trong xe mô tô để đánh nhau. Khi đang cự cãi, Tạ Văn Hậu chạy ra ngoài lấy dao tự chế nhằm đánh các đối tượng này thì bị lực lượng Công an huyện phát hiện, khống chế bắt giữ.

Hiện lực lượng Công an đang xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật

V.Vĩnh - T.Quốc
.
.
.