Đánh bài tại trụ sở bằng hình thức gì cũng không thể chấp nhận

Chủ Nhật, 29/05/2016, 09:08
Sáng 28-5, ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, ký công văn yêu cầu lãnh đạo Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) báo cáo gấp vụ cán bộ kiểm lâm của Vườn đánh bài ăn thua bằng tiền tại trụ sở. 


“Lãnh đạo tỉnh cũng đã chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc này. Cán bộ mà đánh bài, dù bằng hình thức gì thì cũng không chấp nhận được”, ông Hải nói.

Trao đổi với PV, ông Phan Quốc Khải, Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau xác nhận: “Vụ việc trên là có thật. Chúng tôi đã yêu cầu anh em tham gia đánh bài làm giải trình. Lãnh đạo Vườn sẽ họp để có hướng xử lý và báo cáo về UBND tỉnh”. 

Một số Kiểm lâm Vườn quốc gia mũi Cà Mau đánh bài ăn tiền.

Theo lãnh đạo Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, vào đầu tháng 5-2016, Vườn có tổ chức cuộc họp sơ kết công tác bảo vệ rừng, nên tất cả cán bộ kiểm lâm được mời về trụ sở họp. Theo dự kiến cuộc họp diễn ra vào buổi sáng, nhưng sau đó dời lại buổi chiều. 

Trong lúc chờ họp, có vài cán bộ rủ nhau đánh bài (thua nhất 10.000 đồng, thua nhì 5.000 đồng) để lấy tiền uống nước. Sau khi kết thúc cuộc chơi, số tiền gom lại được khoảng 300.000 đồng, anh em kêu nước uống và mua thuốc hút.

Trong số những người tham gia đánh bài ăn tiền có ông Đặng Minh Lâm, Hạt phó Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau; Tổ trưởng Tổ kiểm lâm cơ động, cùng một số cán bộ thuộc Đội kiểm lâm Cái Đôi, Đội kiểm lâm Cồn Cát…

H.Hoàng
.
.
.