Y án tử hình kẻ giết người vì cho rằng mình bị chửi

Thứ Hai, 08/12/2014, 21:02
Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, Y Jon Ny Ksơr (34 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt anh P.H.T. khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Y Jon Ny Ksơr ung dung bỏ về cất dao và quay trở lại lục túi nạn nhân lấy đi số tiền hơn 600 nghìn đồng bỏ trốn.

Ngày 8/12, Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng đã đưa ra xét xử bị cáo Y Jon Ny Ksơr về tội giết người và trộm cắp tài sản. Theo bản án sơ thẩm, Y Jon Ny Ksơr là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Trong thời gian từ năm 2003 đến 2008, Y Jon Ny Ksơr đã bị TAND TP  Buôn Ma Thuột tuyên phạt 3 lần về tội trộm cắp tài sản.  

Năm 2011, bị cáo chấp hành xong hình phạt trở về địa phương sinh sống. Tại đây, Y Jon Ny Ksơr có quen biết với anh P.H.T. (bị thiểu năng trí tuệ). Thường ngày, 2 người cùng đi làm thuê rồi về ngủ nhờ tại nhà anh Võ Đức Duy (trú cùng xóm trọ).

Bị cáo Y Jon Ny Ksơr trước vành móng ngựa.

Trưa ngày 15/1/2014, Y Jon Ny Ksơr có đến nhà anh Võ Đức Duy chơi rồi ngồi nhậu với anh Nguyễn Hữu Long (vệ sĩ của Công ty vệ sỹ Đại Hải). Đến khoảng 14h cùng ngày, anh Long đi làm, còn Ksơr tiếp tục ra Công viên TP. Buôn Ma Thuột để uống rượu với bạn.

Đến tối, Y Jon Ny Ksơr quay về nhà anh Duy lấy củi ra đốt ở góc sân để sưởi ấm. Lúc này, anh P.H.T. đi làm về ngang có nói lảm nhảm, Ksơr cứ ngỡ anh P.T.H chửi mình nên hai bên đã xảy ra cãi vã. Bực tức, Y Jon Ny Ksơr bỏ về nhà lấy 1 con dao rồi quay lại để tìm đánh anh P.H.T. Vừa đến nơi, thấy anh P.H.T đang ngồi nghe điện thoại ngay cửa, Ksơr cầm dao xông tới chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu và mặt anh P.H.T khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Sau khi sát hại anh P.H.T., Ksơr cầm dao quay về nhà rửa sạch cất giấu. Sau đó, Ksơr quay lại chỗ nạn nhân lục túi lấy số tiền 682.000 đồng rồi đón xe sang tỉnh Gia Lai bỏ trốn. Đến ngày 17/1/2014 thì bị Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện bắt giữ.

Tại phiên tòa, HĐXX đã giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm và tuyên phạt Y Jon Ny Ksơr tử hình về tội giết người, 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hình phạt chung cho cả hai tội là tử hình.

Văn Thành
.
.
.