Đối tượng truy nã người Hàn Quốc bị bắt khi chuẩn bị lên máy bay bỏ trốn

Thứ Tư, 16/09/2015, 08:17
Thông tin về đối tượng truy nã quốc tế Park Jin Yang, quốc tịch Hàn Quốc, đã trốn sang Việt Nam được cơ quan chức năng Hàn Quốc trao đổi qua kênh hợp tác quốc tế Interpol. Tuy nhiên phải mất nhiều thời gian, Công an Việt Nam mới bắt được Park Jin Yang khi đối tượng chuẩn bị trốn sang Philippines.
Theo cơ quan chức năng, Park Jin Yang, 39 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, đã vi phạm luật xúc tiến thể thao và bị Ban Tổng thư ký Interpol ban hành Lệnh truy nã số A-5338/7/2015 ngày 30/7/2015. Theo thông tin ban đầu, Park Jin Yang cùng đồng bọn là Oh Seyoon đã điều hành và phát triển trò chơi cá cược trực tuyến trái phép.

Ngày 15/7/2013, đối tượng và đồng bọn đã lập một trang mạng cá cược trực tuyến tên là “Unique” và một chương trình TV trực tuyến để quảng cáo về trang mạng cá cược theo yêu cầu của Yoo Gyoungryul (đối tượng này sau đó đã bị kết án trong một vụ án khác). Sau đó, You Gyoungryul đã đưa cho Park Jin Yang và đồng bọn 8.570.000 won để lập mạng cá cược trực tuyến và chương trình TV trực tuyến trong cùng một ngày.

Từ ngày 15/7/2013 đến 8/6/2014, đối tượng đã nhận 15.170.000 won từ You Gyoungryl và những người khác từ việc điều hành trang mạng cá cược trực tuyến trái phép. Ngoài ra, Park Jin Yang còn liên quan đến một vụ án khác như sau: Từ tháng 2/2010 đến tháng 6/2014, đối tượng và đồng phạm tên là You Kwangsun mở trò chơi cá cược trực tiếp bất hợp pháp (trang web thể thao TOTO), nơi mà người chơi, phần lớn là người Hàn Quốc, có thể cá cược trên các trận đấu thể thao trong nước hoặc quốc tế.

Park Jin Yang khai báo tại trụ sở Cục Cảnh sát truy nã tội phạm.

Các đối tượng đã kiếm được khoảng 2,2 triệu USD và tổng số tiền đặt cọc của những người chơi lên đến khoảng 178 triệu USD. Đối tượng You Kwangsun là kẻ chủ mưu và đối tượng Park Jin Yang là một chuyên viên  lập trình được You Kwangsun thuê...

Quá trình truy bắt, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã phối hợp với các đơn vị chức năng như: Cục Đối ngoại, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố, phát hiện Park Jin Yang đã nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh. Tìm đến nơi ở của đối tượng tại quận 7, TP Hồ Chí Minh, các trinh sát không  phát hiện được manh mối gì vì đối tượng không tạm trú tại nơi đăng ký.

Các lực lượng đã rà soát các tuyến biên giới, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ và phát hiện đối tượng đã xuất hiện tại TP Hồ Chí Minh, đã gói ghém đồ đạc chuẩn bị ra sân bay. Thông tin trên được Phòng 5B, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm thông báo ngay đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất yêu cầu cấm xuất nóng, đồng thời cử lực lượng ra sân bay phối hợp với an ninh sân bay truy bắt đối tượng.

TP Hồ Chí Minh giờ tan tầm, trong cơn mưa tầm tã đường phố ùn tắc, 3 nhóm trinh sát đã phải bắt xe ôm đi nhiều chặng để có thể kịp giờ đến sân bay, ngăn chặn, bắt giữ đối tượng không cho Park Jin Yang xuất cảnh sang Manila, Philippines.

Ngay sau khi phối hợp với các lực lượng bắt giữ, Park Jin Yang đã được di lý về trụ sở Công an an toàn và tiến hành bàn giao hồ sơ ban đầu, đối tượng cho Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an chờ bàn giao cho cơ quan chức năng Hàn Quốc...

Gia Bách
.
.
.