Đói thuốc, hai con nghiện rủ nhau đi cướp

Thứ Tư, 15/07/2015, 15:25
Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đang lập hồ sơ tạm giữ hình sự hai đối tượng Trương Văn Thành (36 tuổi) và Hồ Hồng Bảo (24 tuổi, cùng ngụ Bình Thạnh) để điều tra làm rõ hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó, khoảng 10h ngày 14/7, Tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm- Công an quận Bình Thạnh tuần tra trên tuyến đường Xô Việt Nghệ Tĩnh thì phát hiện Thành và Bảo điều khiển xe tay ga BKS 70F7 – 1390 với dấu hiệu khả nghi nên bám theo.

Hai đối tượng tại CQĐT.

Hai đối tượng chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường sau đó phát hiện anh Huỳnh Thanh Hậu (21 tuổi, ngụ Bình Thạnh) đang mua bánh trên đường Phan Văn Trị (phường 11, quận Bình Thạnh), chúng áp sát giật bóp tiền rồi bỏ chạy, tổ trinh sát lập tức truy đuổi.

Tang vật vụ án.

Cuộc truy đuổi qua nhiều tuyến đường và đến trước cây xăng trên phường 7, quận Bình Thạnh thì tổ trinh sát áp sát và khống chế được Thành và Bảo.

Tại CQĐT, Thành và Bảo khai nhận do nghiện ma túy nặng nên rủ nhau đi cướp. Tang vật là chiếc bóp bên trong có 5,6 triệu đồng được trao trả lại cho anh Hậu. Được biết cả hai đều có nhiều tiền án về tội “Cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng”.

M.Đức-Tuyết Trinh
.
.
.