Đi tù vì rủ nhau ném đá kính ô tô… cho vui

Thứ Sáu, 28/08/2015, 16:08
Liên tiếp trong 3 ngày, 3 đối tượng đã rủ nhau ra được quốc lộ “giải trí” bằng cách ném đá vỡ kính xe khách.


Ngày 28/8, TAND huyện Đồng Phú đã đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt mức án 1 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Hùng Quân (20 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, do muốn làm hư hỏng tài sản xe ô tô của người khác để giải trí nên ngày 7/3, Quân và Nguyễn Đình Duy (15 tuổi) và Hồ Thiên Trung (13 tuổi, cùng ngụ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú) rủ nhau đi ném đá vào xe ô tô của người đi đường, thì tất cả đồng ý.

Khoảng 22 h30’ cùng ngày, các đối tượng đứng bên phải lề đường ĐT 741 hướng từ huyện Phú Giáo đi thị xã Đồng Xoài, đoạn đường thuộc tổ 10, ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú.

Bị cáo Nguyễn Hùng Quân, trước vành móng ngựa.

Cả 3 phát hiện xe ô tô khách giường nằm BKS 47B – 006.85 do anh Nguyễn Thanh Sang (35 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk) điều khiển đang lưu thông từ TP Hồ Chí Minh về tỉnh Đắk Lắk. Quân, Duy và Trung đã dùng đá ném vào ô tô. Hậu quả, làm xe ô tô bị vỡ 2 tấm kính bên hông phải của xe.

Đến 21h cùng ngày, khi Quân, Duy và Trung đang tiếp tục chuẩn bị ném đá vào xe ô tô đang lưu thông trên đoạn đường trên, thì bị Công an xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú phá hiện bắt giữ.

Qua điều tra, Quân, Duy và Trung đều khai nhận, ngày 6, 8 và 9/3, đã rủ nhau ném đá làm vỡ kính một số xe ô tô khách khi đang lưu thông trên đoạn đường nói trên.

Do Trung và Duy, đến thời gây án chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Cơ quan Công an huyện Đồng Phú đã ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi trên.

Vũ Sáng
.
.
.