Đi SH cướp xe tay ga

Chủ Nhật, 08/03/2015, 10:21
Đang đi trên đường, chị Trinh bị hai đối tượng lạ mặt chạy xe SH bất ngờ ép sát vào lề đường. Ngay tức thì, tên ngồi sau nhảy xuống xe cầm chiếc roi điện gí thẳng vào cổ chị Trinh chích làm chị bị giật té ngã. Sau đó, tên cướp leo lên chiếc xe Nouvo của chị tăng ga tẩu thoát.

Ngày 5/3, cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá băng cướp xe tay ga, bắt giữ hai đối tượng Phạm Minh Tuấn (34 tuổi) và Nguyễn Tấn Lập (37 tuổi, cùng ngụ xã Bình Hưng, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ CQĐT, đầu tháng 12/2014, Công an quận 7 nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Kiều Trinh (SN 1989, ngụ quận 7): Vào khoảng 1h ngày 2/12/2014, trên đường đi làm về nhà, khi chị Trinh về đến đoạn đường vắng gần đường Nguyễn Thị Thập (thuộc phường Tân Phú, quận 7) thì bị hai đối tượng lạ mặt chạy xe SH bất ngờ ép sát vào lề đường.

Ngay tức thì, tên ngồi sau nhảy xuống xe cầm chiếc roi điện gí thẳng vào cổ chị Trinh chích làm chị bị giật té ngã xuống đường. Sau đó, tên cướp leo lên chiếc xe Nouvo BKS 59C2 - 181.10 của chị Trinh tăng ga tẩu thoát. Ngoài chiếc xe bị cướp, chị Trinh còn bị mất một chiếc điện thoại iPhone 6 Plus và 1 điện thoại Nokia 1280 để trong cốp xe.

Từ trình báo của nạn nhân, qua điều tra truy xét, đến ngày 28/2, Công an quận 7 đã bắt giữ được Tuấn. Tại CQĐT, Tuấn đã khai ra đồng phạm Nguyễn Tấn Lập.

Từ lời khai của Tuấn, ngày 2/3, Công an quận 7 ập đến một khu nhà trọ thuộc TX Dĩ An, Bình Dương bắt gọn tên Lập khi hắn đang ở cùng bạn gái. Qua đấu tranh khai thác, ngoài vụ cướp trên, Tuấn và Lập còn khai nhận vào đêm 19/11/2014, tại một bãi đất trống gần trạm cân trên đường Nguyễn Văn Linh, thuộc xã Bình Hưng, Bình Chánh, Tuấn và một đối tượng tên Sơn (chưa rõ lai lịch) đã chặn đường dùng dao khống chế cướp của anh Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1985, ngụ quận Bình Thạnh) chiếc xe SH, sau đó tẩu thoát.

Gần đây nhất là vào rạng sáng 10/1, Sơn cùng Tuấn, Lập điều khiển xe môtô ép chị Lê Phương Thảo (22 tuổi, quê Bến Tre) đang điều khiển xe Vespa đi trên đường Trần Nhân Tôn, phường 4, quận 5. Sau khi ép xe chị Thảo vào lề, Sơn xuống xe kẹp cổ quật chị Thảo ngã xuống đường để Tuấn nhảy vào cướp chiếc xe trên rồi cả bọn cùng tẩu thoát. Đến một đoạn đường vắng, chúng mở cốp xe phát hiện bên trong có một chiếc điện thoại iPhone 6 màu trắng, giấy tờ đăng ký xe.

Toàn bộ tài sản chiếm đoạt của các nạn nhân, Tuấn và Lập khai, xe thì chúng đem cầm cho các tiệm cầm đồ để lấy tiền tiêu xài, còn điện thoại thì chúng để lại để sử dụng. CQĐT đã thu hồi được hai chiếc xe Nouvo và Vespa của các nạn nhân. Hiện CQĐT tiếp tục truy bắt Sơn.

M.Đ - PV
.
.
.