Đánh chết đồng nghiệp, hai bị cáo lãnh án 21 năm tù

Thứ Bảy, 27/12/2014, 11:11
Tại phiên xử phúc thẩm sáng 26/12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã bác kháng cáo, tuyên xử y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Điều, 30 tuổi, trú ở xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 14 năm tù về tội giết người.

Cùng tội danh nêu trên, bị cáo Đỗ Văn Thanh, 46 tuổi, trú ở xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn cũng lãnh án 7 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 3/2014, trong lúc đang giăng lưới mành đánh bắt tôm hùm ở vùng biển Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, ngư dân Nguyễn Văn Anh, 46 tuổi thả neo xuồng vướng vấp lưới mành của Nguyễn Điều và Đỗ Văn Thanh, dẫn đến cãi vã lớn tiếng.

Đến 4h sáng 31/3, Điều và Thanh tiếp tục phát hiện chiếc neo xuồng của ông Anh vướng lưới mành của họ lần nữa, nên Điều dùng dao cắt đứt dây neo. Phát hiện, ông Anh cầm cây đập bể giàn đèn thắp sáng trên xuồng của Điều rồi hướng mũi lái chiếc xuồng của mình vào bờ. Lập tức, Điều và Thanh điều khiển xuồng đuổi theo.

Khoảng 6h30 cùng ngày, Điều và Thanh cầm cây đến gặp ông Anh đòi bồi thường thiệt hại giàn đèn thắp sáng. Nghe ông Anh từ chối, Điều và Thanh cầm cây tấn công ông Anh, khiến nạn nhân gục ngã. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng ngày hôm sau, ông Anh tử vong do chấn thương sọ não.

Hữu Toàn
.
.
.