Đâm đồng nghiệp đến hôn mê chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

Thứ Sáu, 11/09/2015, 14:10
Hôm nay, 11/9, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử lưu động tại quận 3, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Khánh (20 tuổi, ngụ Kiên Giang) mức án 20 năm tù về tội "giết người".

Theo cáo trạng, Khánh và anh Nguyễn Quang Hậu cùng làm nhân viên bảo vệ kiêm giữ xe của tiệm giày Hạnh Dung nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 3.

Đêm 23/1/2015, trong lúc dẫn xe của khách vào bãi giữ xe của tiệm giày giữa Khánh và Hậu xảy ra mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại, Khánh đòi đánh nhau với Hậu, sau đó bỏ về tiệm giày ngồi gọt trái cây ăn với một số đồng nghiệp khác.

Một lúc sau, anh Hậu đi qua rủ Khánh sau khi tan ca ra bãi giữ xe đánh nhau. Nghe anh Hậu nói vậy, Khánh liền vớ lấy con dao gọt trái cây đi sang bãi giữ xe cách đó gần 50 mét gặp anh Hậu.

Bị cáo Khánh tại phiên xử hôm nay.

Khi Khánh vừa đến nơi thì bị Hậu dùng chân đạp trúng bụng. Tức giận, Khánh cầm dao đâm anh Hậu 1 nhát trúng ngực rồi bỏ về tiệm giày.

Sau khi gây án, Khánh bỏ trốn, 2 ngày sau mới ra công an đầu thú. Đối với anh Hậu, do vết thương quá nặng đến nay vẫn còn hôn mê với thương tích 96%.

H.Anh
.
.
.