Anh bệnh tâm thần đâm chết em

Thứ Hai, 21/09/2015, 20:03
Sáng 21/9, TAND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thảo (40 tuổi, trú xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) và tuyên án Thảo 8 năm tù về tội “giết người”.

Theo bản cáo trạng, khoảng 13h30 ngày 21/11/2014, Thảo lấy xe đạp chở mẹ ruột là bà Lương Thị Mễ đi chơi. Khi đi ngang qua cổng nhà chị Hạnh (trú thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh) thì anh Nguyễn Ngộ (em trai Thảo) đang ăn giỗ ở đây lao ra ngăn cản với lý do: “Thảo bị bệnh động kinh, bị giật kinh phong, chở mẹ đi không an toàn”.

Bị cáo Nguyễn Thảo trong giờ giải lao tại phiên tòa.

Nói rồi Ngộ ra sau nhà chị Hạnh lấy một cây dao chém vào lốp trước xe đạp. Tức giận, Thảo chạy về nhà lấy một cây dao Thái Lan ở góc bếp đến nhà chị Hạnh gặp Ngộ.

Lúc Ngộ lao ra đánh, Thảo rút cây dao trong túi đâm một nhát vào ngực trái làm em trai tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, Thảo bị lực lượng công an huyện Phú Lộc bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, Hội đồng pháp y tâm thần tỉnh Thừa Thiên- Huế có kết luận: “Thảo bị động kinh có biến đổi trí năng nhân cách”.

Ngày 27/4, Viện KSND tỉnh Thừa Thiên- Huế có quyết định đình chỉ biện pháp bắt buộc chữa bệnh và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, bắt bị can Nguyễn Thảo để tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.

Có mặt tại phiên tòa, mẹ và vợ nạn nhân Nguyễn Ngộ đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Sau khi xét nhiều yếu tố, nhận định bị cáo có hạn chế về nhận thức nên HĐXX đã cho Thảo hưởng mức án giảm nhẹ.

Anh Khoa
.
.
.