Đã xác định nghi can vụ án mạng sau khi hát karaoke

Thứ Sáu, 25/03/2016, 11:04
Đại tá Trần Hữu Tượng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, sáng 23-3, các trinh sát, điều tra viên cơ quan này đã làm rõ hành tung nhóm nghi can gây rối trật tự công cộng và sát hại anh Trần Thiện Thảo, 27 tuổi, trú tại quán karaoke số 7, Phú Đức, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang. 

Theo đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tạm giữ 4 nghi can: Nguyễn Đức Trung, 28 tuổi, trú tại tổ 14 khu Bãi Tiên, khóm Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa; Nguyễn Ngọc Lợi, 26 tuổi, trú ở 42/11 Phú Đức, phường Vĩnh Hòa và Nguyễn Hoàng Phi, 26 tuổi, trú ở thôn Lương Sơn, xã Vĩnh Lương; Phạm Đang Trường, 16 tuổi, trú ở 250/16 khóm Sơn Thủy, phường Vĩnh Phước. 

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, vào khoảng 15h ngày 20-3, anh Trần Thiện Thảo cùng 5 đồng nghiệp là thợ xây dựng rủ nhau đến quán karaoke số 7 Phú Đức, để hát. 

Chủ quán đã “điều” 6 nữ tiếp viên đến phục vụ. Rời quán karaoke, nhóm của Thảo không chi tiền “bo” cho 6 nữ tiếp viên dẫn đến cãi vã. Cùng lúc này, một nhóm thanh niên tự xưng là “bảo kê” cho 6 nữ tiếp viên ập đến, lớn tiếng buộc anh Thảo cùng nhóm bạn chi tiền. Khi nhóm của Thảo vừa ra khỏi quán đã bị nhóm thanh niên “bảo kê” nữ tiếp viên chặn lại hành hung dẫn đến ẩu đả náo loạn. 

Sau cuộc ẩu đả, anh Trần Thiện Thảo tử vong do bị nhiều vết đâm, chém; một số thanh niên khác bị thương tích.

Hữu Toàn
.
.
.