Án mạng từ việc mất điện thoại sau chầu nhậu

Thứ Ba, 08/09/2015, 22:02
Ngày 8/9, tại khu phố 6 phường Long Bình, TP Biên Hòa, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thanh Bình 25 tuổi, quê Đồng Nai và đồng phạm tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 6/7/2014, Bình từ TP Hồ Chí Minh về nhà trọ của bạn ở phường Long Bình, TP Biên Hòa chơi. Sau khi nhậu xong Bình phát hiện mất điện thoại hiệu Iphone 4S nên nghi ngờ bạn bè nhậu cùng lấy.

Trong lúc tra hỏi về chiếc điện thoại của mình thì Bình xảy ra mâu thuẫn với Lê Văn Chung, Lê Văn Mận, Trịnh Công Dũng. Lúc này bạn Bình là Khánh đang đứng gần đó vào can ngăn thì bị Mận, Chung, Dũng lao vào đánh. Sau đó Khánh lấy khúc gỗ tấn công lại.

Cùng lúc Bình rút dao trong người ra đâm Mận chết tại chỗ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bình 13 năm tù về tội giết người. Bị cáo Khánh bị tuyên phạt 8 năm tù về tội giết người. Chung và Dũng 8 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng”

Ngọc Sơn
.
.
.