Án mạng từ con gà

Thứ Năm, 11/06/2015, 11:49
Ngày 10/6, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hồ Chí Minh quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Liêm (26 tuổi, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu) mức án 16 năm tù về tội “giết người”. Trần Thanh Liêm có 3 con gà nhốt nhờ trên mảnh đất trống trước cửa phòng trọ của người quen tại nhà số 60/2, đường số 4, khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Khoảng 15h ngày 27/8/2014, Liêm đến tắm cho gà. Anh Trần Hữu Hạnh ở phòng trọ gần đó dùng tay đập mạnh vào cánh cửa phòng mình làm phát ra tiếng động lớn khiến gà của Liêm hốt hoảng nhảy lên. Tức giận, Liêm lên tiếng mắng. Hạnh mở cửa ra hỏi Liêm chửi ai, Liêm chỉ tay vào mặt Hạnh nói chửi gà và bảo Hạnh đừng gây chuyện.

Bị cáo Trần Thanh Liêm tại phiên tòa.

Lát sau, Hạnh lấy điện thoại gọi và dẫn xe gắn máy từ trong phòng trọ đi ra. Nghĩ rằng anh Hạnh gọi người đánh mình nên Liêm đến xin lỗi nhưng hai bên lại phát sinh mâu thuẫn. Hạnh dùng nón bảo hiểm đánh Liêm ngã nhào xuống đất. Thấy một con dao ở gần đó, Liêm chụp lấy đâm một nhát trúng đùi Hạnh. Bị Hạnh đánh trả, Liêm tiếp tục đâm thêm một nhát nữa vào ngực trái nạn nhân dẫn đến tử vong.

A. Huy
.
.
.