“Yêu” cô chủ nhỏ, hai công nhân lãnh án 21 năm tù

Thứ Hai, 19/05/2014, 14:52
Ngày 16/5, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Từ Văn Phú (24 tuổi, ngụ Bạc Liêu) 12 năm tù, Nguyễn Văn Phục (27 tuổi, ngụ Cà Mau) 9 năm tù cùng về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Phục và Từ Văn Phú là công nhân của Công ty L. đặt tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Cháu K. (SN 2000) là con nuôi của bà B. (chủ công ty), sống trong khuôn viên của công ty.

Hai bị cáo tại tòa.

Sáng ngày 15/3/2013, Phục đến sửa mái tôn nhà bà B. nên có gặp gỡ và đùa giỡn với cháu K.. Sau đó cháu K. đi vào phòng riêng nên Phục đi theo. Tại đây, lợi dụng sự non nớt và thiếu hiểu biết của cháu K., Phục đã giao cấu với cháu K.. Ba ngày sau do lo sợ có thai nên cháu K. đã kể lại sự việc cho mẹ nuôi biết. Ngay trong đêm, bà B. đã đến Công an tố cáo.

Quá trình điều tra, cháu K. còn khai, từ tháng 12/2012 đến tháng 2/2013, K. và Từ Văn Phú nhiều lần rủ nhau vào nhà vệ sinh của công ty quan hệ tình dục. Tất cả những lần quan hệ này cả hai đều tự nguyện

H.Anh
.
.
.