Y án tử hình kẻ cuồng sát hai anh em trong quán nước

Thứ Năm, 26/06/2014, 16:49
Bản án phúc thẩm Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM ngày 26/6 đã tuyên y án tử hình bị cáo Lâm Văn Tuấn (32 tuổi, ngụ xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành, Tây Ninh) về tội giết người.

Trước đó và tháng 3/2013, Tuấn và anh Phạm Ngọc Hùng ẩu đả khiến Tuấn bị thương nhẹ. Vụ việc sau đó đã được Công an xã Hòa Thạnh giải quyết và ra quyết định xử phạt hành chính, anh Hùng cũng đã chấp nhận bồi thường Tuấn 6 triệu đồng tiền thuốc men.

Bị cáo sau phiên xử.

Đến chiều tối ngày 18/12/2013, Tuấn đang ngồi uống nước một mình tại quán cà phê ở ấp Cây Ổi, xã Hòa Thạnh thì một lúc sau anh Hùng cùng em ruột là Phạm Ngọc Hậu cũng bước vào quán uống nước và ngồi xem bóng đá. Nhớ lại mối hận cũ, Tuấn đi bộ về nhà ở gần đó lấy cây rựa rồi trở lại quán. Khi đến nơi, Tuấn cầm rựa đi vòng ra phía sau lưng anh Hùng rồi chém thẳng xuống cổ khiến nạn nhân gục tại chỗ. Dù anh Hậu không có mâu thuẫn gì với mình nhưng sau khi chém anh Hùng, Tuấn quay sang tiếp tục chém vào đầu anh Hậu. Bị chém, anh Hậu hoảng hốt giơ giá võng bằng sắt lên đỡ, sau đó anh Hậu bỏ chạy. Tuấn đuổi theo không kịp nên quay lại quán tiếp tục dùng rựa chém vào vùng ngực, vùng đầu anh Hùng cho đến khi thấy nạn nhân chết hẳn

A.Huy
.
.
.