Y án cho hai anh em song sinh giết người

Thứ Năm, 09/10/2014, 19:04
Ngày 9/10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm án của các bị cáo và kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt của đại diện hợp pháp cho bị hại, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Hòa (SN 1990 ngụ Phú Nhuận) 9 năm tù, Nguyễn Văn Hợp (anh em song sinh với Hòa) 4 năm tù và Võ Hoàng Tâm (SN 1996 ngụ quận Bình Thạnh) 6 năm tù cùng về tội “giết người”.
>> Hai anh em sinh đôi “dính” án giết người vì tiếng nẹt pô

Theo bản án sơ thẩm, đêm 17/2/2013, Võ Hoàng Tâm, Nguyễn Văn Hòa cùng em sinh đôi Nguyễn Văn Hợp ngồi uống rượu trước nhà trên đường Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận.

Đến khoảng 22h30, Đỗ Như Cương (nhà ở gần đó) điều khiển xe mô tô đi ngang qua nẹc phô gây ồn ào nên Tâm nói “khuya rồi để trong xóm ngủ”. Cương không nói gì đi về nhà nhưng khoảng 10’ phút sau quay lại đòi cắt cổ từng người.

Các bị cáo tại tòa.

Đến khoảng 23h15 cùng ngày, Cương xách theo một con dao bảng bằng kim loại (dài khoảng 35cm, rộng 3cm) quay lại đâm trúng vào lưng Tâm. Thấy vậy, Hòa nhảy vào can ngăn thì bị Cương chém 2 nhát vào tay. Tức giận, Tâm và Hợp mỗi người lấy một khúc gỗ vuông gần đó đánh lại Cương.

Bị đánh, Cương bỏ chạy nhưng vẫn bị 3 bị cáo đuổi theo cầm cây và dao tấn công. Hậu quả, Cương tử vong. Theo giám định pháp y, nạn nhân Đỗ Như Cương chết do vết thương thấu bụng và chấn thương sọ não. Các bị váo Tâm cũng bị thương tích 3% và Hòa 1% do Cương gây ra

A.Huy
.
.
.