Y án 20 năm tù kẻ sát hại ca sĩ Nhật Sơn

Thứ Tư, 23/07/2014, 15:53
Hôm nay, 23/7, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án Hà Hồng Đạt (38 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) 20 năm tù về tội “giết người”.

Nhận định vụ án, HĐXX cho rằng mức án sơ thẩm tuyên bị cáo là tương xứng, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên không thể xem xét giảm án cho bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, Đạt có quan hệ đồng tính với ca sĩ Nhật Sơn (tên thật là Vũ Minh Sơn (SN 1981, con trai nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh) từ tháng 4/2012. Cả hai thuê nhà trọ sống chung với nhau tại ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn, TP HCM).

Trong thời gian sống chung, cả hai thường xuyên ghen tuông dẫn đến mâu thuẫn. Tối 13/9/2013, Đạt đến nhà người cháu mượn tiền về trả tiền nhà trọ nên về trễ. Khi về đến nhà là khoảng 0h30 ngày 14/9/2013, Sơn ra mở cửa thấy Đạt có uống rượu nên nghi ngờ, ghen tuông Đạt đi chơi với người khác nên xảy ra cãi nhau.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, Sơn xuống bếp lấy con dao để trên bàn uống nước rồi thách thức Sơn “Mày ngon thì đâm tao đi”. Thấy vậy, Đạt bỏ ra ngoài cửa đứng hút thuốc lá. Hành động của Đạt khiến Sơn càng tức nên chạy ra xô Đạt ngã chấn thương đầu gối, cổ tay trái.

Thấy Đạt bị thương, sợ bị đánh lại, Sơn bỏ chạy thì bị Đạt nắm lại. Sau một hồi giằng co, Sơn vùng chạy ra đến nhà bà Nguyễn Thị Yếu (chủ nhà trọ) la lên “Thằng Đạt đánh con, dì hai kêu Công angiùm”. Tức giận, Đạt quay vào nhà lấy con dao Sơn để trên bàn nước đi ra kéo Sơn về. Sơn không chịu về nên bị Đạt dùng dao đâm 3 nhát.

Sau khi gây án, thấy Sơn chảy máu, Đạt quăng dao chở Sơn đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng người này tử vong trên đường đến bệnh viện. Đến 5h cùng ngày, Đạt đã đến Công an đầu thú

H.Anh
.
.
.