Y án 13 năm tù giam với kẻ chặt tay nạn nhân để cướp Iphone

Thứ Bảy, 07/12/2013, 16:04
Ngày 6/12, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm án, tuyên y án 13 năm tù đối với Trần Chính Đại (27 tuổi, ngụ quận 10) về tội “cướp tài sản”.

Cùng tội danh, liên quan trong vụ án, trước đó án sơ thẩm còn tuyên phạt Trần Minh Tuấn (17 tuổi, ngụ quận 10) 8 năm tù, Nguyễn Hữu Long (16 tuổi, ngụ quận 3) 5 năm tù.

Ngày 14/12/2012, Đại, Tuấn, Long cùng đi uống cà phê tại quán Thanh Hà (phường 4, quận 8). Trong lúc uống cà phê, Tuấn cho biết có đem theo cây mã tấu nên cả bọn bàn nhau đi cướp kiếm tiền tiêu xài. Khoảng 19h cùng ngày, Tuấn điều khiển xe gắn máy chở Đại, Long chạy lòng vòng khu vực quận 8.

Đến 19h40 cùng ngày, cả ba phát hiện anh Bùi Như Đào đang cầm điện thoại di động Iphone 4 (do Trung Quốc sản xuất) ngồi trước ghế đá nhà số 8, đường 815 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8 nên dừng xe. Lúc này, Đại cầm mã tấu bằng hai tay tiến đến chém một nhát vào bàn tay trái anh Đào (tay đang cầm điện thoại) làm chiếc điện thoại rơi xuống đất. Long liền xông đến nhặt điện thoại rồi cả ba leo lên xe tẩu thoát. Chiếc điện thoại này, sau đó Đại đem bán được 300.000 đồng.

Qua truy xét, ngày 15/1/2013, Công an quận 8 đã bắt giữ Đại và Long. Tuấn bỏ trốn đến ngày 22/4/2013 mới bị bắt giữ. Riêng anh Đào bị chém gần đứt lìa tay trái, được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng vẫn bị thương tật 18%

A.Huy
.
.
.