Xử phạt thuyền trưởng một tàu biển nước ngoài 45 triệu đồng

Chủ Nhật, 05/02/2017, 07:36
Bộ đội Biên phòng Phú Yên vừa tống đạt quyết định xử lý vi phạm hành chính 45 triệu đồng đối với thuyền trưởng tàu biển MT.SWIFT – Cộng hòa Dominica vì đã có vi phạm khi hoạt động trong lãnh hải Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND ngày 4-2, Đại tá Nguyễn Văn Minh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Phú Yên xác nhận, cơ quan này vừa tống đạt quyết định xử lý vi phạm hành chính 45 triệu đồng đối với ông Thein Min, 44 tuổi - quốc tịch Myanmar, thuyền trưởng tàu biển MT.SWIFT – Cộng hòa Dominica về 2 hành vi dừng tàu biển trái phép trong lãnh hải Việt Nam và vận chuyển hàng hóa có điều kiện nhưng không có giấy tờ chứng minh hợp pháp.

Tàu biển MT.SWIFT sau khi bị kiểm tra.

Ngoài ra, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Phú Yên còn quyết định tịch thu sung công quỹ nhà nước 4.348 tấn xăng Ron 92 vận chuyển trái phép trên tàu biển MT.SWIFT.

Trước đó vào hồi 9h41 ngày 4-12-2016, Bộ đội Biên phòng Phú Yên phối hợp Hải đoàn 48 và Đoàn 2 – Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiến hành kiểm tra hành chính, tạm giữ tàu biển MT.SWIFT đang neo đậu trái phép tại tọa độ 130-3177N - 109-02900E trên vùng biển Phú Yên.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu vận chuyển 4.346 tấn xăng Ron 92, nhưng thuyền trưởng Thein Min, 44 tuổi - quốc tịch Myanmar và 18 thuyền viên không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, nên bị tạm giữ, dẫn giải về vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu.

Ngoài việc xử phạt hành chính và tịch thu tang vật vi phạm, Bộ đội Biên phòng Phú Yên còn quyết định trục xuất tàu vận tải biển MT.SWIFT cùng thủy thủ đoàn ra khỏi lãnh hải Việt Nam sau khi thực thi trách nhiệm hành chính.

Hữu Toàn
.
.
.