Phạt 3,5 triệu đồng kẻ "chặt chém" cô gái đến vá ruột xe

Thứ Tư, 20/05/2020, 17:55
Trong lúc giữa đêm khuya, thợ sửa xe Lê Bá T. E. (SN 1984) vẫn cố tìm cách phá hỏng ruột xe máy của người đi đường gặp nạn, rồi bán phụ kiện mới với giá “cắt cổ”. Ngày 20/5, đối tượng sửa xe nhẫn tâm này đã bị Công an quận Hải Châu xử phạt 3,5 triệu đồng…

Hành vi trục lợi này của gã thợ sửa xe Lê Bá T. E bị một người đi đường là cô gái L.V phản ánh trên mạng xã hội, kể lại sự việc: Vào khuya ngày 17/5, trên đường về nhà thì xe của L.V bị thủng lốp nên dắt bộ khoảng 100 m để tìm chỗ vá. Đến góc đường Hùng Vương – Ông Ích Khiêm (quận Hải Châu, Đà Nẵng), V. thấy có người vá xe bên vỉa hè nên dừng lại sửa.

Thợ sửa xe Lê Bá T. E. tại cơ quan Công an. 

Tuy nhiên, trong quá trình vá người thợ này đã cố tình làm hư hỏng ruột xe, sau đó thông báo cho em V.L bị đứt chân van. Sau khi sửa xong người thợ lấy 130.000 đồng (trong đó 100.000 tiền xăm và 30.000 tiền công). Bức xúc vì hành vi của người thợ sửa xe này, em V.L đã đưa sự việc lên mạng xã hội: “Tôi viết lên đây mong mọi người có thủng xăm thì né chỗ này, có vá vỉa hè thì đứng gần quan sát tránh bị mất tiền oan…”.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hải Châu 2 đã vào cuộc xác minh làm rõ, đối tượng chặt chém người đi đường gặp nạn không ai khác chính là Lê Bá T. E. (SN 1984) ngụ tại địa phương. 

Qua đấu tranh, T.E thừa nhận hành vi “chặt chém” tiền vá xe của cô gái L.V. Đồng thời đề xuất xử phạt hành chính số tiền 3,5 triệu đồng đối với Lê Bá T. E. về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

 

Hoài Thu
.
.
.