Nhiều người thấy Công an mới lấy khẩu trang ra đeo

Chủ Nhật, 12/04/2020, 13:01
Ngày 12/4, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Sở Y tế tiếp tục kiểm tra đối với người không đeo khẩu trang lưu thông trên đường, mua bán trong chợ và trong công viên trên địa bàn TP Tây Ninh và khu vực Toà thánh Tây Ninh. Qua đó, xử phạt 2 trường hợp không đeo khẩu trang, nhắc nhở 5 trường hợp đeo khẩu trang không đúng quy định, tụ tập đông người.

Theo ghi nhận của chúng tôi, một bộ phận người dân còn tập trung ra các Công viên 30-4, Công viên Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ và khu vực Tòa thánh Tây Ninh để tập thể dục, không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách. Điều đáng nói, một số người khác mang theo khẩu trang nhưng không đeo. Chỉ khi thấy có Công an thì họ mới lấy khẩu trang trong người ra đeo.

Lực lượng chức năng xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Lực lượng chức năng đã nhắc nhở người dân khi có việc thật sự cần thiết thì mới đi ra khỏi nhà, không nên ra nơi công cộng để tập thể dục. Phần lớn người dân đã chấp hành và về nhà. 

Tại khu vực Chợ phường 3, lực lượng chức năng đã nhắc nhở, tuyên truyền các hộ kinh doanh, tiểu thương phải thường xuyên đeo khẩu trang, đeo đúng cách, rửa tay và phải đảm bảo giữ khoảng cách an toàn trong lúc mua bán để phòng chống dịch bệnh.

Minh Nhật
.
.
.