Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm

Thứ Hai, 07/12/2020, 11:04
Năm 2016 - 2020, công tác đấu tranh với tội phạm mại dâm tại Ninh Thuận được thực hiện thường xuyên. Các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm đề bị xử lý nghiêm minh.

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, trong 5 năm gần đây (từ năm 2016 đến năm 2020), những điểm nóng, bức xúc về tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã giảm rõ rệt, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Các lực lượng chức năng đã làm tốt công tác quản lý địa bàn, công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh, triệt phá được quan tâm thực hiện thường xuyên.

Cụ thể, Công an tỉnh phối hợp cùng các ngành xử lý 17 vụ, 29 bị can về tội “Chứa gái mại dâm và môi giới mại dâm”; truy tố, xét xử 16 vụ, 28 bị cáo... Đây là hình thức xử phạt có tính nghiêm minh có tính giáo dục, phòng ngừa loại tội phạm này đồng thời được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

5 năm qua, Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm cấp tỉnh (Đội kiểm tra liên ngành 178) cũng đã tiến hành kiểm tra 1.012 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ nảy sinh tệ nạn mại dâm tại Ninh Thuận, góp phần tích cực trong công tác giáo dục, phòng ngừa tệ nạn xã hội, trong đó có mại dâm.

Lực lượng chức năng của Ninh Thuận cũng đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá 27 vụ mại dâm với 116 đối tượng, trong đó truy tố 26 vụ với 28 đối tượng bị xử lý hình sự, 1 vụ xử lý hành chính, 88 đối tượng bị xử hành chính.  Có 29 đối tượng là chủ chứa, môi giới; 41 trường hợp là người bán dâm; 46 trường hợp là khách mua dâm. Viện Kiểm sát nhân dân truy tố 26 vụ với 28 bị cáo liên quan đến mại dâm. Tòa án các cấp thụ lý, xét xử 26 vụ với 27 bị cáo.

Hoa An
.
.
.