Xử lý 118 trường hợp tàng trữ và đốt pháo trong đêm giao thừa

Thứ Bảy, 13/02/2021, 08:38
Ngày 12/2 tức mồng 1 Tết, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã lập hồ sơ xử lý 118 vụ 118 người có hành vi tàng trữ, đốt pháo nổ trái phép trong đêm giao thừa...

Theo đó, tối 30 Tết gần 300 tổ tuần tra trên tất cả các tổ dân phố cùng với hai tổ quan sát trên các tòa nhà cao tầng của TP Biên Hòa đã kịp thời phát hiện 118 vụ với 118 đối tượng sử dụng đốt pháo nổ, tàng trữ trái phép pháo nổ. 

Những người đốt pháo, tàng trữ pháp nổ tại cơ quan Công an.

Thời khắc giao thừa, nhiều người dân tại TP Biên Hòa đã bất chấp lệnh cấm vẫn tàng trữ và sử dụng đốt pháo, nhiều nhất xảy ra tại các phường Trảng Dài  Long Bình, Tam Phước, Tân Hiệp, Phước Tân; An Bình, Hố Nai. Tang vật thu giữ gần 100 hộp pháo các loại. 

Theo lãnh đạo Công an TP Biên Hòa, trước đó cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhưng đây là những đối tượng cố tình vi phạm pháp luật nên tất cả những người vi phạm đã bị đưa về trụ sở Công an để lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định nhằm góp phần đảm bảo trật tự để người dân TP Biên Hòa vui Xuân, đón Tết.


Ngọc Sơn
.
.
.