Xét xử nhóm hacker Trung Quốc chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam

Thứ Hai, 25/08/2014, 19:01
Ngày 25/8/2014, TAND TP Hải Phòng mở phiên xét xử 4 bị cáo về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet và thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 226b - Bộ luật Hình sự.

Chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Văn Thiện, Thẩm phán TAND TP Hải Phòng. Đại diện Viện KSND TP Hải Phòng giữ quyền công tố. Luật sư bào chữa cho các bị cáo là các ông: Trịnh Khắc Triệu và Trịnh Văn Nam, luật sư Công ty luật TNHH Trịnh Khắc Triệu.

Các bị cáo đều mang quốc tịch Trung Quốc gồm:  Xiong Jie, 35 tuổi, ở tại số 60 đường Đạt Khương, khu Thiên Hà, TP Quảng Châu; Lin Wei, 50 tuổi, ở tại số 56 đường Thạch Hoa Đông, Hương Châu, TP Chu Hải, tỉnh Quảng Đông; Lin Jia Jun, 21 tuổi, ở số 56 đường Thạch Hoa Đông, Hương Châu, TP Chu Hải, tỉnh Quảng Đông; Lin Li Hua, 33 tuổi, ĐKNKTT và ở tại số 215 Câu Đầu, TP Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Các “hacker” cùng tang vật sau khi bị phát hiện, bắt giữ.

Bốn đối tượng trên bị Công an TP Hải Phòng phát hiện, bắt giữ cuối tháng 3/2013 khi đang ẩn náu tại khách sạn Lạc Long, số 83 đường Bạch Đằng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng và có hành vi sử dụng thẻ tín dụng giả chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hải Phòng, từ ngày 16 đến 20/3/2013 và từ ngày 22 đến 26/3/2013, 4 bị cáo trên cùng đồng bọn (hiện đang bỏ trốn) tổ chức mua thông tin mã số thẻ ngân hàng của người nước ngoài trên mạng internet, sử dụng máy tính cài đặt phần mềm MSR ghi thông tin và nạp mã số thẻ vào các phôi thẻ để làm thẻ tín dụng giả. Bọn chúng dùng thẻ tín dụng giả này lừa một số người Việt Nam và thông qua những người này thực hiện trót lọt 196 lần, rút hơn 3,9 tỷ VNĐ tại các máy thanh toán thẻ của ngân hàng Vietcombank Hải Phòng và ngân hàng Viettinbank Lê Chân đặt tại công ty Cảnh Hưng, công ty Hướng Dương và công ty Trúc Lâm đóng trên địa bàn Hải Phòng.

Cũng trong ngày xét xử đầu tiên, Hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi, thẩm vấn để làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo. Đại diện của ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank, đơn vị bị đối tượng lợi dụng, cho biết đã bồi hoàn số tiền cho các khách hàng bị các đối tượng rút bằng thẻ giả.

Đại diện Viện KSND TP thực hành quyền công tố, đề nghị mức xử phát đối với các bị cáo: Xiong Jie từ 16 đến 17 năm tù; Lin Wei từ 14 đến 15 năm tù; Lin Jia Jun từ 12 đến 13 năm tù; Lin Li Hua từ 13 đến 14 năm tù.

Luật sư Trịnh Khắc Triệu bào chữa cho 3 bị cáo Lin Wei, Lin Jia Jun và Xiong Jie là đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, đã bồi thường khắc phục một phần hậu quả. Luật sư Trịnh Văn Nam bào chữa cho bị cáo Lin Li Hua cũng trình bày một số tình tiết giảm nhẹ như bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang nuôi 2 con nhỏ, lại lần đầu phạm tội.

Phiên tòa dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 26/8/2014. Báo Công an nhân dân sẽ tiếp tục đưa tin chi tiết và kết quả phiên tòa

Quốc Phòng - Văn Thịnh
.
.
.