Xử kẻ mạo danh nhà báo tống tiền Cảnh sát giao thông

Thứ Bảy, 06/06/2015, 09:19
Ngày 5/6, TAND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Thanh Hải, 44 tuổi, trú ở tổ 11, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh về tội cưỡng đoạt tài sản.

Vốn là nhân viên một doanh nghiệp chuyên ngành xây dựng ở Hà Tĩnh, nhưng Hoàng Thanh Hải có cộng tác tin, bài trên một tờ báo. Do có mưu tính tống tiền Cảnh sát giao thông (CSGT), nên giữa tháng 6/2014, Hoàng Thanh Hải chuẩn bị 3 camera siêu nhỏ gắn trên cúc áo và mắt kính để ghi hình hoạt động CSGT trên QL1A.

Bị cáo Hoàng Thanh Hải  kẻ mạo danh nhà báo để tống tiền CSGT.

Khi vào Khánh Hòa, Hải mạo tên Hoàng và tự xưng là phóng viên một tờ báo ở Hà Nội để lân la xin số điện thoại của anh Hoàng Thế Anh, cán bộ Đội TT-KSGT Cam Ranh thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an tỉnh Khánh Hòa.

Vài ngày sau, Hải “tung tin” cho Anh biết đã có trong tay clip ghi lại hình ảnh anh Nguyễn Văn Toàn, cán bộ Trạm CSGT Ninh Hòa thuộc Phòng PC67 Công an Khánh Hòa, cầm tiền của lái xe khi thực thi nhiệm vụ kiểm tra trên QL1A.

Nghi ngờ “nhà báo dỏm” đang giở chiêu tống tiền người em của mình, nên Trung tá Nguyễn Văn Khải, Đội trưởng Đội TT-KSGT Cam Ranh đóng vai cán bộ Nguyễn Văn Toàn liên lạc điện thoại với người xưng danh nhà báo Hoàng để dò hỏi và được người này giới thiệu là phóng viên Báo Đời sống – Tiêu dùng, rồi hẹn gặp Trung tá Khải tại một quán giải khát gần khách sạn Như Ý ở bên QL1A, huyện Cam Lâm. Trong cuộc tiếp xúc đó, Trung tá Khải ngỏ ý muốn xem thẻ nhà báo và hình ảnh trong clip, nhưng Hải vòng vo né tránh rồi giở chiêu đòi 70 triệu đồng, nên Trung tá Khải ra về.

Ngày 5/7/2014, anh Hoàng Thế Anh tiếp tục nhận được điện thoại từ kẻ xưng danh nhà báo Hoàng cho biết, đã ghi hình anh Lê Văn Ân - Đội phó Đội dẫn đoàn của Phòng PC67 Công an Khánh Hòa, tăng cường công tác tại Đội TT-KSGT Cam Ranh đang cầm tiền lái xe khi thực thi nhiệm vụ trên QL1A. Lần này, với chức trách Đội trưởng, Trung tá Nguyễn Văn Khải khẩn báo vụ việc cho lãnh đạo Phòng PC67 và Giám đốc Công an Khánh Hòa trước khi sắm vai cán cán bộ Nguyễn Văn Toàn để tiếp cận nhà báo Hoàng tại hai quán cà phê Mê Trang ở đường Phạm Văn Đồng và cà phê Mê Trang ở đường Lê Thánh Tôn, TP Nha Trang.

Khi tiếp xúc, kẻ tống tiền đưa ra một đoạn clip chỉ có hình ảnh anh Lê Văn Ân đang kiểm tra giấy tờ lái xe, nhưng lại đòi “chung chi” 100 triệu đồng. Lấy lý do phải trao đổi thêm với một số đồng nghiệp, Trung tá Khải rút lui để chọn phương án bắt quả tang đối tượng cưỡng đoạt tài sản. Không ngờ vài ngày sau, Hoàng Thanh Hải chủ động điện thoại cho Trung tá Khải đe dọa rằng, bài báo đã viết xong, chỉ còn chuyển về ban biên tập đưa lên báo, đồng thời đề nghị mang 100 triệu đồng đến khách sạn Spring ở 19K Tháp Bà, phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang trong ngày 20/7/2014.

Ngay sau khi tiếp nhận báo cáo của Trung tá Nguyễn Văn Khải về những vụ việc nêu trên, Thiếu tướng Trần Ngọc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo cơ quan điều tra vào cuộc. Một tổ công tác tiếp cận khách sạn Spring vào chiều 20/7/2014 và đã vây bắt Hoàng Thanh Hải khi kẻ cưỡng đoạt tài sản vừa cầm cọc tiền từ tay Trung tá Nguyễn Văn Khải trong vai cán bộ Nguyễn Văn Toàn.

Trước chứng cứ tang vật thu giữ được, Hoàng Thanh Hải đã phải khai nhận hành vi phạm tội. Khi kiểm tra tư trang của đối tượng này, cơ quan điều tra thu được giấy giới thiệu cộng tác viên do một tờ báo điện tử cấp cùng sổ tay ghi tên một số Trạm CSGT ở Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Ngãi…

Sau khi vào vòng tố tụng hình sự, bị can Hoàng Thanh Hải bị truy tố theo điểm d, khoản 2, điều 135 BLHS về tội cưỡng đoạt tài sản, có khung hình phạt tù từ 3 - 10 năm.

Tuy nhiên, sau phần xét hỏi tại tòa, đại diện Viện KSND TP Nha Trang nhận định bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, khai báo thành khẩn, nên đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình phạt và đề xuất tuyên xử bị cáo từ 24 - 30 tháng tù giam.

Hữu Toàn
.
.
.