Xem ‘tình nhân cãi nhau’ bị đâm chết

Thứ Ba, 10/02/2015, 14:08
Thấy Linh và Hùng dừng xe xem cãi nhau, Thanh bực bội bỏ người yêu lại, cầm dao đuổi chém...

Hôm nay, 10/2, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Từ Hoài Thanh (năm nay 27 tuổi, ngụ Trà Vinh) mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Ngoài hình phạt tù, tòa còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên 170 triệu đồng chi phí mai táng, tổn thất tinh thần.

Bị cáo Thanh tại phiên xử.

Theo nội dung vụ án, khoảng 2h ngày 5/10/2013, sau khi đi ăn uống và uống rượu về cùng nhóm bạn, giữa Thanh và bạn gái là Trịnh Thị Tường Vy xảy ra mâu thuẫn nên cãi nhau. Vy giận dỗi đi bộ về phòng trọ nên Thanh liền lấy xe gắn máy đuổi theo.

Khi đến trước quán Phố Biển, số 41 Nguyễn Cửu Đàm, quận Tân Phú thì Thanh và Vy dừng lại nói chuyện. Lúc này, Nguyễn Ngọc Linh điều khiển xe gắn máy chở Phùng Tuấn Hùng chạy qua nhìn thấy nên ngóng chuyện.

Cho rằng Linh và Hùng vô duyên, Thanh liền lên xe đuổi theo đến trước số nhà 266 đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú thì đuổi kịp. Sau đó, Thanh bước xuống xe cầm dao đuổi chém Linh và Hùng.

Bị truy đuổi, Linh và Hùng lấy đá ném lại Thanh rồi bỏ chạy. Linh chạy đến số nhà 240 Tân Sơn Nhì thì té ngã xuống đường nên bị Thanh chạy tới dùng dao đâm chết.

Sau khi gây án, Thanh lên xe tẩu thoát. Qua điều tra, truy xét chiều cùng ngày Thanh đã bị Công an quận Tân Phú bắt giữ.

A.Huy
.
.
.