Vụ côn đồ làng đánh nhau, một ngư dân bị chém chết oan: 8 bị cáo lĩnh án 78 năm tù

Thứ Sáu, 11/07/2014, 02:35
Sáng 10/7, tại hội trường UBND xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án vô cớ chém chết ngư dân.

Từ sớm tinh mơ, người dân địa phương đã tập trung chật kín hội trường UBND xã để tham dự phiên tòa. 8 bị cáo đứng trước vành móng ngựa gồm: Đoàn Thanh Khánh (tên gọi khác Cu Cháu); Lê Thế Vũ; Lê Thế Hiến (Dỏ); Lê Chí Hiếu (Đen); Đoàn Quang Lâm; Đoàn Quang Quốc Quý; Đoàn Quang Phương, cùng trú tại làng Rào, tuổi từ 18 đến 24 tuổi.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Trị: Đêm 27/11/2013, tại nhà ông Trương Công Phú, làng Rào, xã Triệu Thuận có tổ chức đêm nhạc mừng đám cưới cho con. Đến chơi có thanh niên làng Rào và một số thanh niên làng Đại Lộc. Khoảng 22h, Đoàn Quang Minh, Đoàn Quang Trí đi ra ngoài để tìm Đoàn Quang Ngữ (cùng ở làng Rào), thì bất ngờ bị Nguyễn Văn Thảo, Trần Văn Sỹ, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Văn Tuấn (cùng ở làng Đại Lộc) dùng chân, tay đánh. Trí bị đánh nhưng vùng dậy được và đi báo cho cậu ruột của mình là Nguyễn Hoàng lúc đó đang ở đám cưới. Trí, Minh và Hoàng cùng đuổi theo nhóm thanh niên trên. Do có tiếng ồn bên ngoài nên một số thanh niên làng Rào, trong đó có Đoàn Quang Tùng chạy ra ngoài và chạy đuổi theo nhóm thanh niên trên, hướng về làng Đại Lộc.

Khi đến đầu làng Đại Lộc, Tùng gặp Nguyễn Ánh (Mọ) nhưng chưa kịp nói chuyện thì bị Phạm Văn Thọ ở làng này dùng đá ném vào đầu Tùng gây chảy máu. Tùng ôm đầu chạy, đoạn đến quán cà phê Bo giáp ranh giữa hai làng thì gặp anh trai là Đoàn Quang Lâm. Thấy em bị thương, Lâm cầm đèn pin đi xuống làng Đại Lộc nhưng bị Ánh ở đó ném đá. Lâm quay lại và đến bên hông quán cơ khí của anh Nguyễn Văn Hảo lấy một cây xẻng rồi trở lại Đại Lộc tìm gặp Ánh để hỏi xem ai ném đá em mình. Cùng thời điểm này, Đoàn Thanh Khánh từ đám cưới đi ra, biết có đánh nhau nên chạy về nhà ông ngoại của Khánh là Đoàn Thanh Quang ở làng Rào để lấy hung khí. Trên đường đi, Khánh gặp Đoàn Quang Phương; Khánh rủ và Phương đi theo. Đến đoạn giáp ranh giữa hai làng, Phương đã để bao hung khí ra đất, mục đích cho các đối tượng khác ở cùng làng sử dụng vào việc “hỏi chuyện” thanh niên ở làng bên ai đã ném đá vào đầu Tùng và đánh Minh và Trí…

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Trong lúc Lâm đang đứng nói chuyện với Ánh thì Hiến và Quý xông tới đánh Ánh ngã xuống đường. Nghe ồn ào nên bà Trần Thị Yến, mẹ của Ánh, từ nhà chạy ra đường, la hét to. Nghe tiếng hét của bà Yến, một số thanh niên ở Đại Lộc liền chạy tới chỗ bà Yến. Quý, Hiến và Lâm sau khi bỏ đi đã gặp một số thanh niên ở cùng làng. Cả bọn quay trở lại Đại Lộc, tìm đánh nhóm thanh niên ở đó. Khi chúng chạy tới bờ sông ở làng Đại Lộc, thì thấy ông Nguyễn Quỳ đang chạy phía trước cùng chiều (ông Quỳ chạy đi tìm con trai là Nguyễn Ánh), Lâm dùng xẻng đánh vào vai ông Quỳ làm ông ngã xuống đất. Liền đó, Quý dùng mã tấu chém 2 nhát vào vùng vai ông Quỳ, Hiến dùng dao chém 2 nhát vào vùng lưng ông Quỳ, Khánh chém vào gáy ông Quỳ, Vũ đánh ống típ vào đầu ông Quỳ…, khiến nạn nhân chết tại chỗ. Bà Yến lao vào cứu chồng, liền bị Đoàn Quang Thành dùng típ sắt đánh mạnh vào trán khiến nạn nhân gục xuống.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Triệu Phong đã triển khai lực lượng truy lùng và bắt gọn nhóm hung thủ ngay trong đêm…

Sau phần nghị án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Khánh 18 năm tù; Vũ và Hiếu mỗi bị cáo 12 năm tù; Hiến 11 năm tù; Lâm 10 năm tù; Quý 8 năm tù và Phương 5 năm tù về tội “Giết người” (trong đó, Quý và Phương hưởng mức án thấp hơn do phạm tội khi chưa thành niên). Còn bị cáo Thành lãnh án 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”

Thanh Bình
.
.
.