Vũ Quốc Hảo lại bị truy tố vụ án thứ 5 gây thiệt hại gần gần 245 tỉ đồng

Thứ Bảy, 24/10/2015, 09:19
Mặc dù từng phải ra tòa và nhận 3 bản án, trong đó có hình phạt tử hình về tội "tham ô tài sản", nhưng Vũ Quốc Hảo tiếp tục bị VKS tối cao truy tố, trong đó có vụ án thứ 5 gây thiệt hại gần 245 tỷ đồng...

Ngày 23/10, Viện KSND Tối cao cho biết đã tống đạt cáo trạng truy tố 6 bị can về các tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và  “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II (Công ty ALCII) và Công ty TNHH Công nghệ Biển (Công ty công nghệ biển), có trụ sở ở Hải Phòng cùng Công ty TNHH Vận tải biển Đại Phát (Công ty Đại Phát).

Lực lượng Công an dẫn giải Vũ Quốc Hảo. Ảnh CTV.

Trong số 6 bị can bị truy tố có Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng giám đốc ALCII. Trước đó, bị can Hảo đã nhận 3 bản án cụ thể: Ngày 30/6/2014, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 15 năm tù giam về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Ngày 8/4/2015, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên phạt tử hình về tội “tham ô tài sản”; ngày 7/5/2015, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 12 năm tù giam về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vũ Quốc Hảo trong một phiên xử trước. Ảnh: VTC news.
Các bị cáo nguyên là cán bộ Công ty ALCII trong một phiên xử. Ảnh: VTC news.

Và ngày 14/10 vừa qua, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cao trạng truy tố Vũ Quốc Hảo, Đặng Văn Hai về các tội “tham ô tài sản” và “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty ALCII gây thiệt hại 447 tỉ đồng, trong đó Hảo tham ô 75 tỉ đồng.

Trong vụ án thứ 5 này, bị can Vũ Quốc Hảo bị truy tố về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” cùng 4 cán bộ dưới quyền, có Nguyễn Văn Tài, nguyên Phó Tổng giám đốc và 3 trưởng, phó phòng và cán bộ kinh doanh thuộc Công ty ALCII. Đáng chú ý, bị can thứ 6 là Lê Hùng Sơn, Giám đốc Công ty Công nghệ Biển Hải Phòng và giám đốc Công ty Đại Phát bị truy tố về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2008, thông qua mối quan hệ làm ăn Vũ Quốc Hảo đã chỉ đạo Nguyễn Văn Tài cùng 3 cán bộ dưới quyền lập và thẩm định hồ sơ sau đó làm thủ tục cho 2 Công ty của Lê Hùng Sơn ký 2 hợp đồng thuê tài chính với Công ty ALCII nhưng cả 2 Công ty không đủ năng lực tài chính để nộp tiền đặt cọc, không đủ điều kiện cho thuê tài chính nhưng Vũ Quốc Hảo vẫn ký 2 hợp đồng cho thuê tài chính, gồm: Hợp đồng ngày 18-11-2008 cho Công ty Công nghệ Biển, Hải Phòng thuê tài chính tàu Whale trọng tải hơn 4.332 tấn trị giá hơn 94,45 tỉ đồng; Hợp đồng ngày 28-11-2008 cho công ty Đại Phát thuê tài chính tàu Đại Phát có trọng tại hơn 4.332 tấn, trị giá 94,45 tỉ đồng. Việc ký 2 hợp đồng cho thuê tài chính trong thời hạn thuê 2 con tàu là 180 tháng đã gây thiệt hại cho Nhà nước 285 tỉ đồng (chưa trừ chi phí các khoản, tiền ký cược, thuế đầu vào, tính đến ngày thu giữ tàu đã gây thiệt hại gần 245 tỉ đồng).

Lê Hùng Sơn đã chiếm đoạt và sử dụng cá nhân gây thiệt hại cho Công ty ALCII tổng cộng gần 119 tỉ đồng. Sau khi gây án, Lê Hùng Sơn bỏ trốn, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã truy nã và bắt giam Sơn. Đối với Nguyễn Văn Tài, phó Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thẩm định cho thuê tài chính trực tiếp tham gia xét duyệt, thống nhất biểu quyết cho thuê, ký tờ trình đề xuất cho 2 Công ty của Sơn thuê tài chính, đồng thời chỉ đạo 3 cán bộ cấp dưới lập hồ sơ sai quy định. Hành vi của Tài và 3 bị can là tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, đồng phạm với Vũ Quốc Hảo gây thiệt hại gần 245 tỉ đồng đối với Công ty ALCII. Đây là một trong số 8 vụ án sẽ bị đưa ra xử điểm trong thời gian tới.

Đào Minh Khoa
.
.
.