Võ sư kiêm ông trùm trường gà cá độ

Thứ Tư, 25/12/2013, 17:54
Khi lực lượng Cảnh sát điều tra (Phòng PC45) phối hợp với Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động (PC65), Công an tỉnh Quảng Nam đánh sập trường gà cá độ lớn nhất miền Trung tại TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam). Chân tướng của ông trùm trường gà cũng được "tiết lộ", không ai khác chính là võ sư nổi tiếng Lê Văn Tuấn, Uỷ viên BCH CLB võ thuật tỉnh Quảng Nam, HLV môn võ Cổ truyền TP. Tam Kỳ...

Như Báo CAND đã đưa tin, vào 11h ngày 21/12, trong lúc các con bạc đang hăng máu đặt cược tại trường gà của ông Lê Văn Tuấn (còn gọi là Nghĩa, SN 1957, khối 1, P. An Sơn, TP Tam Kỳ) thì gần 100 CBCS Công an Quảng Nam bất ngờ ập vào… Thấy lực lượng công an, các đối tượng vội vàng tháo chạy nhưng tất cả các lối thoát đều đã bị khóa chặt.

Tại hiện trường, lực lượng phối hợp thu giữ 7 quyển vở ghi biện, gồm 12 tờ thể hiện các con bạc tham gia cá độ hơn 412 triệu đồng, 3 xe ô-tô, hơn 100 xe máy, 50 ĐTDĐ, 12 con gà đá cùng nhiều tang vật khác.

Kết quả điều tra ban đầu, trường gà này do 10 đối tượng tổ chức, gồm: Lê Văn Tuấn, Trần Anh Dũng (53 tuổi, trú P. Hòa Hương), Nguyễn Thanh Phúc (52 tuổi), Hoàng Văn Minh (38 tuổi, trú P. Trường Xuân), Huỳnh Văn Minh (36 tuổi, trú P. Phước Hòa), Huỳnh Ngọc Cẩm (49 tuổi, trú P. Tân Thạnh), Phan Hòe (56 tuổi), Phan Ly (42 tuổi, trú P. An Sơn, TP Tam Kỳ), Võ Thống (42 tuổi, trú xã Tam Thái, H. Phú Ninh), Trần Quốc Trung (40 tuổi, trú Tam Xuân 1, H. Núi Thành).  

Theo lời khai của các đối tượng, trường gà hoạt động từ giữa tháng 10/2013 đến nay, mỗi tuần “chiến” vào thứ Bảy, Chủ Nhật. Đây là trường gà được xây dựng với quy mô lớn, bao gồm 2 sân đá, 1 khu vệ sinh, 1 khu ăn uống. Dù chỉ cách Quốc lộ 40B hơn 100 mét nhưng  được bao bọc bởi nhiều cây cối xung quanh và chỉ có một đường độc đạo đi vào nên nhìn từ ngoài không ai biết bên trong là một trường gà có quy mô lớn. Ngoài các đối tượng tại địa phương, còn có các con bạc ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi cũng về đây ăn thua.

Việc lực lượng phối hợp Công an tỉnh Quảng Nam đánh sập trường cá độ đá gà tại khối 1, P. An Sơn, TP Tam Kỳ đã góp phầngóp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Đặc biệt, ít ai ngờ rằng “ông chủ” trường gà Lê Văn Tuấn, người đã tổ chức sới bạc lại đang là Uỷ viên BCH CLB võ thuật tỉnh Quảng Nam, HLV môn võ Cổ truyền TP. Tam Kỳ… “Hiện tại “ông chủ” sới Lê Văn Tuấn,  còn mở lò dạy võ tại nhà, có nhiều học trò là con bạc, bảo kê thân tín trong sòng bạc… Do đó những con bạc ở nơi khác đến đây chơi hầu như không bao giờ xảy ra tranh cãi hay đánh lộn trong cá cược tiền bạc, bởi đám học trò của “ông chủ” sới Lê Văn Tuấn là những người cũng có “máu mặt” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam…”.  

Việc triệt xóa tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà trên địa bàn TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) vào những ngày cuối tháng 12/2013, trong đợt thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán năm 2014 của lực lượng Công an tỉnh Quãng Nam đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn và xóa bỏ hoài nghi có sự “bảo kê” hoạt động cho trường gà gây nhức nhối dư luận trong thời gian qua...

Hoài Thu
.
.
.