Vờ đi vệ sinh để… cướp

Thứ Tư, 15/04/2015, 09:32
Sau khi vào quán cà phê , 2 vị khách vờ đi vệ sinh rồi dùng roi điện, dao khống chế, đánh nhiều nhát vào đầu, tay của nữ chủ quán...

Chiều 14/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng Đoàn Anh Dũng (18 tuổi) và Nguyễn Văn Anh (18 tuổi), quê thành phố Hà Nội, tạm trú tại Bon RBút, Quảng Sơn, huyện Đắk Glong để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Vào khoảng 10h30 ngày 13/4, Anh và Dũng đi xe máy đến quán Hoàng Phương thuộc thôn Quảng Hợp, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong do chị Hoàng Thị Thu làm chủ uống cà phê.

Một lúc sau, 2 đối tượng vờ đi vệ sinh. Anh và Dũng đã dùng roi điện, dao khống chế, đánh nhiều nhát vào đầu, tay của chị Thu. Sau đó, 2 đối tượng đã cướp 5 triệu đồng, 1 điện thoại di động của chị Thu rồi lên xe máy bỏ trốn. Chị Thu được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Công an huyện Đắk Glong đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến rạng sáng 14/4 đã bắt giữ 2 đối tượng Đoàn Anh Dũng và Nguyễn Văn Anh khi bọn chúng đang trên đường lẩn trốn sang tỉnh Lâm Đồng. Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại di động hiệu Oppo, 4.600.000 đồng, 1 xe môtô, 1 súng điện.

Minh Quỳnh
.
.
.