Kết thúc ngày thứ nhất phiên tòa xét xử vụ tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài:

Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 18 - 20 năm tù đối với bị cáo Dương Tự Trọng

Thứ Ba, 07/01/2014, 18:41
Chiều 7/1, phiên tòa xét xử vụ tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài đã kết thúc phần thẩm vấn. Trước khi chuyển sang phần tranh luận, vị đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố đã đề nghị mức án cho các bị cáo.
>> Ngày đầu xét xử vụ án tổ chức cho ông Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài trái phép: Chỉ do lụy một chữ tình (!)

Với vai trò chủ mưu, cầm đầu, bị cáo Dương Tự Trọng và bị cáo Vũ Tiến Sơn bị đề nghị mức án cao nhất trong số7 bị cáo.  Cụ thể: Dương Tự Trọng từ 18 - 20 năm tù; Vũ Tiến Sơn từ 17 - 18 năm tù; Hoàng Văn Thắng từ  6 - 7 năm tù; Đồng Xuân Phong từ 6 - 7 năm tù; Trần Văn Dũng từ 6 - 7 năm tù; Nguyễn Trọng Ánh từ 6 - 7 năm tù và Phạm Minh Tuấn từ 5 - 6 năm tù cùng về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Ngày 8/1, phiên tòa tiếp tục.

Với vai trò chủ mưu, cầm đầu, bị cáo Dương Tự Trọng (trái) và bị cáo Vũ Tiến Sơn bị đề nghị mức án cao nhất trong số 7 bị cáo.

Nguyễn Hưng
.
.
.