Vì rượu, 5 thanh niên nhận 78 năm tù

Thứ Năm, 07/08/2014, 19:30
Trong 2 ngày, 6 và 7/8, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử 5 bị cáo đều ngụ tại phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) can tội “Giết người”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Sóc Trăng, vào 14h ngày 27/11/2013, sau khi uống rượu, Võ Chí Thiện (25 tuổi), Lâm Văn Thưởng (30 tuổi) có mâu thuẫn với Hồ Văn Kiếm và Võ Thanh Tuấn (ngụ cùng địa phương) dẫn đến xô xát. Bị Thưởng đánh, Tuấn gọi điện báo cho Hồ Nhật Pháp (27 tuổi) biết. Nghe tin, Pháp rủ Huỳnh Thanh Phong, Huỳnh Văn Mừng, Trần Minh Đương, Hồng Văn Ka Rim, Huỳnh Ngọc Anh và Hồng Văn Nhất cầm vỏ chai bia, cùng lên xe đi đến chỗ Tuấn. Khi thấy Thưởng, Đương cầm vỏ chai bia đã đập vỡ chỉ còn phần cổ chai sắc nhọn xông vào nhưng bị cản lại. Pháp từ phía sau cầm vỏ chai bia đập mạnh lên đầu Thưởng; Kiếm dùng thắt lưng, Tuấn và Mừng dùng tay đánh vào mặt Thưởng, khiến anh này ngã sấp xuống đất. Khi Thưởng bị ngã, Tuấn, Kiếm, Pháp liên tục dùng chân đạp, đá vào mặt, khiến Thưởng bất tỉnh tại chỗ. Thấy Thưởng nằm im, cả nhóm bỏ về… Thưởng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Vĩnh Châu, nhưng do vết thương quá nặng nên tử vong trước khi vào bệnh viện. Khám nghiệm tử thi, cơ quan CSĐT Công an Sóc Trăng kết luận, Lâm Văn Thưởng tử vong do chấn thương sọ não, xuất huyết phù não.

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Sau khi vụ án xảy ra, ngày 27/11/2013, Kiếm, Mừng, Pháp đến cơ quan Công an đầu thú. Tiếp đó, ngày 29/11/2013, Trần Minh Đương bị bắt khẩn cấp. Riêng Võ Thanh Tuấn bị bắt ngày 3/12/2013.

Khi tòa cho phép nói lời cuối cùng, các bị cáo đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình, cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại về tội lỗi mà mình đã gây ra. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Võ Thanh Tuấn, Hồ Nhật Pháp mỗi bị cáo 18 năm tù giam; Huỳnh Văn Mừng, Hồ Văn Kiếm, mỗi bị cáo 15 năm tù giam; còn Trần Minh Đương, chịu 12 năm tù giam. Ngoài ra, các bị cáo phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho phía nạn nhân là 104,5 triệu đồng, cấp dưỡng cho cháu Lâm Thị Cẩm Thức mỗi tháng 575.000 đồng cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.

Riêng Huỳnh Thanh Phong, Hồng Văn Ka Rim, Huỳnh Ngọc Anh và Hồng Văn Nhất không bàn bạc, không có tác động gì nhằm giúp cho các bị cáo thực hiện phạm tội nên HĐXX không xem xét trách nhiệm hình sự

Nam Thơ
.
.
.