Về vụ TNGT chết người liên quan đến ‘xe biển xanh’

Thứ Sáu, 03/10/2014, 23:32
Căn cứ vào lời khai, kiểm nghiệm, đo vẽ tái dựng hiện trường hiện trường có thể kết luận sơ bộ: Nguyên nhân gây ra tử vong là do xe máy của anh Tam đi lấn sang trái đường nên bị xe của VKS tông phải.

Ngày 3/10, Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan này đang tích cực điều tra nhằm sớm đưa ra kết luận vụ TNGT xảy ra giữa xe biển xanh 14A-00123 va chạm với xe máy BKS 14-F1-2514 xảy ra vào 14h ngày 2/10 tại km283+500 quốc lộ 18A, thuộc địa phận khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái. Vụ việc đã khiến người điều khiển xe máy là anh Nguyễn Văn Tam (37 tuổi, thôn Nam, xã Phú Hải, huyện Hải Hà) tử vong.

Cũng trong ngày 3/10, đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đã xác nhận với phóng viên Báo CAND chiếc xe biển xanh 14A-00123 là xe công vụ do anh Nguyễn Đức Phong (27 tuổi, trú tại tổ 8, khu 3 phường Hòn Gai, TP Hạ Long) chở một lãnh đạo là Viện phó Viện KSND TP Cẩm Phả đi công tác tại Móng Cái. Khi trở về đến vị trí nêu trên thì xe bị chiếc xe máy BKS 14F-2514 do anh Tam điều khiển hướng ngược lại bất ngờ cắt ngang mũi xe, dù lái xe ô tô đã đánh lái hết mức nhưng xe ô tô vẫn đâm vào xe máy và lao vào nhà dân ở ven đường.

Công an TP Móng Cái cũng xác nhận, sau khoảng 5 phút xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường. Căn cứ vào lời khai, kiểm nghiệm, đo vẽ tái dựng hiện trường hiện trường để kết luận sơ bộ: Nguyên nhân gây ra tử vong là do xe máy của anh Tam đi lấn sang trái đường do cố tránh một chiếc xe phía trước.

Đại tá Vũ Thế Vị, Trưởng Công an TP Móng Cái cho biết, Công an vẫn đang tích cực điều tra để sớm đưa ra kết luận chính thức

L.M.T.
.
.
.