Vay 800 triệu rồi “cù nhầy” không trả, bị bắn trọng thương

Thứ Bảy, 10/08/2013, 19:20
Chiều 9/8, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, Đội Trọng án 2 (Đội 13) thuộc đơn vị này đã khám phá vụ trọng án dưới dạng chủ nợ, không thu được tiền cho vay rủ bạn mang súng quân dụng đi tìm con nợ để bắn trọng thương.

Quá trình điều tra đã có đủ căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Đức Vinh, ở tại phường Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Trung Thành, ở tại xã Đông Phương Yên (Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, đồng thời thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp và tạm giam đối với Nguyễn Đức Vinh, còn Nguyễn Trung Thành đã bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, Vinh khai nhận khoảng năm 2010, vợ chồng Phùng Văn Võ (ở xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội), đã vay 800 triệu đồng của Vinh. Đến hẹn trả nợ, Vinh đã nhiều lần đòi nhưng Võ không trả, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên.

Hai đối tượng Vinh và Thành.

Tối 28/7, Vinh đi xe máy đến nhà Nguyễn Trung Thành cùng nhau bàn bạc xử lý Võ. Chờ đến 20h45, Vinh và Thành phát hiện Võ đang ngồi ăn tại quán phở ven quốc lộ 21A, thuộc địa phận thôn 7, xã Phú Cát. Thành xuống xe, chọn vị trí thích hợp, rồi dùng súng quân dụng bắn 1 phát trúng chân phải Võ. Sau đó, Thành bắn tiếp phát súng thứ 2, rất may viên đạn không trúng đích.

Gây án xong, Thành và Vinh lên xe tẩu thoát về phía thị xã Sơn Tây. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn hiểm nghèo. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội yêu cầu Nguyễn Trung Thành ở đâu thì sớm đến cơ quan Công an đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đề nghị ai biết thông tin và nơi ẩn nấp của Thành thì báo về Đội 13 theo số điện thoại 0439.396156

Minh Khoa – Trần Xuân
.
.
.