Vào tù vì “qua đêm” với bạn gái 11 tuổi

Thứ Năm, 26/12/2013, 16:42
Bản án phúc thẩm Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM xử ngày 26/12 đã tuyên phạt Châu Bảo Ngọc (25 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) 12 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Vào đêm 12/4/2013, cháu V. (11 tuổi) đến nhà bạn người bạn tên Thi tại ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh chơi thì gặp người bạn hàng xóm tên Phương. Sau đó cả nhóm rủ thêm mấy người bạn đi uống rượu tại bờ kênh C, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Tàn cuộc nhậu, khoảng 2h sáng hôm sau, cả nhóm kéo nhau đi thuê phòng tại một khách sạn trên đường Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân để ngủ.

Khi đến, cả nhóm thuê 3 phòng, trong đó Ngọc và V. ở chung phòng và đã quan hệ với nhau. Trong lúc đang quan hệ, do bị đau nên V. sợ hãi chạy vào nhà vệ sinh mặc quần áo vào rồi mở cửa lên lầu rủ bạn cùng về.

Bị cáo sau phiên xử.

Hơn 10 ngày sau khi xảy ra sự việc, V. mới kể lại cho mẹ nghe. Từ đơn tố cáo của nạn nhân, Ngọc đã bị bắt giữ

H. Anh
.
.
.