Vào tù vì ‘dùng dao bênh anh ruột’

Thứ Năm, 04/06/2015, 17:19
Anh Nam tiếp tục khất nợ nhưng anh Tuấn không đồng ý nên hai bên đã lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát. Hào xông vào bênh anh trai, dùng dao bầu đâm vào bụng anh Tú.

Ngày 4/6, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Hào, 26 tuổi, ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội 24 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Doãn Tú, 24 tuổi, ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai.

Bị cáo Hào tại phiên xử.

Theo cáo trạng, anh Đỗ Văn Nam (anh ruột Hào ở cùng nhà với Hào) nợ tiền anh Đỗ Văn Tuấn, ở xã Bình Minh 30 triệu đồng trong việc mua bán gà. Sau nhiều lần đòi nợ không được, anh Tuấn rủ em là anh Tú đến nhà anh Nam đòi tiền.

Vì anh Nam tiếp tục khất nợ nhưng anh Tuấn không đồng ý nên hai bên đã lời qua tiếng lại.

Tham gia đòi nợ cùng anh Tuấn, anh Tú đã có những lời lẽ khiêu khích. Bức xúc vì điều này, anh Nam đuổi Tú ra khỏi nhà mình thì bị Tú đánh.

Trong lúc thiếu kiềm chế, Hào lấy con dao bầu được hàn thêm tuýp sắt phía chuôi đâm vào bụng anh Tú khiến nạn nhân bị tổn hại 26% sức khỏe. 

Nguyễn Hưng
.
.
.