Vận động nhóm thanh thiếu niên gây án ra đầu thú

Thứ Bảy, 07/02/2015, 13:08
Ngày 6/2, Công an huyện Ngọc Hồi, Kon Tum cho biết đã điều tra làm rõ nhóm đối tượng liên quan đến vụ án xảy ra đêm 2/2 trên quốc lộ 40, đoạn qua thôn Măng Tôn, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, làm anh Đinh Văn Hà (19 tuổi) ở thôn Đăk Mế, xã Bờ Y (Ngọc Hồi, Kon Tum) chết trên đường.

Sau khi nhận tin báo, ngay trong đêm, Công an huyên Ngọc Hồi đã huy động lực lượng tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Công an huyện Ngọc Hồi xác định 8 đối tượng đã tham gia trận ẩu đả trong đêm.

Qua công tác vận động già làng và thân nhân các đối tượng liên quan đã đưa họ ra đầu thú tại cơ quan Công an, gồm: Thao Cầm (16 tuổi); Thao Minh (26 tuổi); Thao Côi (20 tuổi); Thao Đê Na; Thao Thái; Thao Hâng; Thao Khoái (18 tuổi).

Theo khai nhận của các đối tượng, khoảng 23h ngày 2/2, nhóm thanh niên này đứng chơi ven quốc lộ 40 thì gặp 6 thanh niên làng Bắc Phong đi trên 3 xe máy hướng về cửa khẩu Bờ Y nên “ngứa mắt”, ném đá vào họ.

Bị ném đá vô cớ nên nhóm thanh niên làng Bắc Phong nhặt đá ném trả.

Khoảng 30 phút sau, anh Đinh Văn Hà và anh Quách Văn Cầm vô tình đi ngang qua đường. Các đối tượng làng Măng Tôn nhầm tưởng là thanh niên trong nhóm ở thôn Bắc Phong nên dùng gạch, đá, gậy gộc đuổi theo tấn công.

Anh Cầm ngồi sau may mắn chạy thoát còn anh Hà bị ném đá vào đầu, choáng váng ngã xuống và bị nhóm thanh niên làng Măng Tôn xúm vào đánh, cho đến khi anh Hà bất tỉnh mới bỏ đi.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn vào rừng nhưng sau đó được vận động ra đầu thú tại cơ quan Công an.

N.Như
.
.
.