Vác súng đi đòi nợ thuê… lĩnh 17 năm tù

Thứ Sáu, 01/08/2014, 16:47
Ngày 1/8, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Đức Lân, (36 tuổi), trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội 17 năm tù giam về tội giết người.

Trước khi gây ra vụ án này, năm 1997, Lân đã bị TAND quận Ba Đình xử phạt 9 tháng tù, cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng. Năm 2007, Lân tiếp tục bị TAND TP Hà Nội xử phạt 42 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Mới đây, Lân lại bị Công an phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn giữa vợ chồng chị Trần Thị Lan - Phạm Anh Dũng (Hà Nội) với chị Phạm Thị Kim Trang và anh trai Trang là Phạm Ngọc Toản (Hà Nội) trong việc trả tiền đặt cọc thuê khách sạn nên vợ chồng chị Lan đã nhờ Đỗ Đức Lân và Quách Anh Văn (Hà Nội) đứng ra giải quyết.

Khoảng 22h30’ ngày 16/4/2012, tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, Lân cùng Văn và Trần Mạnh Linh (ở Hà Nội) chuẩn bị sẵn súng và dao để đến gặp Toản.

Đến điểm hẹn “giải quyết”, thấy Toản đang ngồi ở quán nước trước cửa số nhà 83 phố Khâm Thiên cùng với bạn là Nhâm Kỷ Nguyên (ở Hà Nội), nhóm Lân đã cầm dao và súng lao vào đánh nhóm Toản. Toản và Nguyên chạy lại phía sau quán nước lấy hung khí đánh lại nhóm Lân. Trong lúc nhóm Lân và nhóm Toản xô xát, Văn rút súng ra bắn khiến Nguyên bị thương. Khi Toản bỏ chạy thì bị nhóm của Lân truy sát nhưng không đuổi được.

Sau khi xảy ra vụ án, Lân đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã đến đầu năm 2014 mới bắt được. Trước khi phiên tòa này diễn ra, ngày 17/9/ 2013, Quách Anh Văn đã bị TAND TP Hà Nội xử phạt 21 năm tù về hai tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trần Mạnh Linh bị phạt 12 năm tù về tội giết người. Phạm Ngọc Toản bị phạt 27 tháng tù về hai tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng

Nguyễn Hưng
.
.
.