Vác dao đâm đồng nghiệp vì một tiếng chửi thề

Thứ Ba, 11/08/2015, 16:17
Sẵn trong người đang có rượu, nghe thấy tiếng chửi thề, Hùng tưởng anh Học chửi mình liền vác dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân.  

Ngày 11/8, TAND huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Hùng (35 tuổi, ngụ xã Bình Thành) 8 năm tù giam về hành vi cố ý gây thương tích.

Bị cáo Trần Quốc Hùng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, tối 10/4, Hùng đến Công ty thủy sản đóng trên địa bàn huyện để vào ca làm việc. Lúc này, người làm chung công ty với Hùng là Nguyễn Thái Học đang chửi thề người khác.

Do có rượu, Hùng tưởng anh Học chửi mình nên xảy ra cự cãi. Trong lúc xô xát, Hùng lấy dao philê cá mang theo đâm liên tiếp vào người nạn nhân, gây thương tích 50%. Sau khi gây án, Hùng cố chạy thoát khỏi hiện trường nhưng bị lực lượng bảo vệ khống chế, giao cơ quan Công an xử lý.

Hoàng Việt
.
.
.