Người đàn ông lượm ve chai giở trò đồi bại với bé gái 10 tuổi

Thứ Tư, 31/05/2017, 15:46
Trên đường đi nhậu về nhà, phát hiện cháu bé hàng xóm đi bộ một mình trên đường vắng, Trần Văn Bài liền lôi vào hẻm vắng giở trò...


Ngày 31-5, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã tuyên y án 12 năm tù đối với bị cáo Trần Văn Bài (70 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Theo bản án sơ thẩm, Trần Văn Bài bị tàn tật cụt tay trái, hành nghề lượm ve chai ở  khu vực xã Bàu Trâm, thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai). 

Bị cáo Trần Văn Bài (ngồi hàng đầu) 

Chiều ngày 6-7-2016, sau khi nhậu xong, trên đường đi bộ về nhà mình, Bài phát hiện thấy cháu N. (10 tuổi) đi bộ một mình trên đường mà không có người lớn đi cùng nên nảy sinh ý định xấu. 

Bài liền rủ cháu N. về nhà mình chơi nhưng cô bé từ chối. Bài liền dùng tay nắm cổ áo bé gái lôi vào trong hẻm vắng gần đó để hiếp dâm. Khi Bài đang thực hiện hành vi đồi bại thì cháu N. sợ và đau nên la lên. 

Nghe tiếng kêu la, người dân gần đó liền chạy ra phát hiện sự việc liền hô hoán mọi người  bắt giữ Bài giao Công an.

A.Huy - Hồng Sơn
.
.
.