Tuyên phạt nhóm chuyên trộm cắp xe Honda SH

Thứ Tư, 05/11/2014, 11:15
Ngày 4/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy Honda SH có số lượng lớn nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bốn bị cáo là: Phùng Văn Sinh, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội; Phạm Văn Huy, Nguyễn Thế Đại, ở quận Lê Chân, Hải Phòng và Trịnh Tiến, ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng bị truy tố về tội trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ án này còn có Nguyễn Ngọc Đức, ở Tuyên Quang và Đặng Văn Cường, ở Hải Phòng bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ đầu năm 2011 đến tháng 3/2012, Sinh, Huy, Đại và Tiến đã thực hiện trót lọt 39 vụ trộm cắp xe máy Honda SH với tổng giá trị lên tới gần 4 tỷ đồng. Trong đó, Sinh tham gia 39 vụ trộm cắp xe, được chia hưởng lợi bất chính số tiền gần 500 triệu đồng; Huy tham gia trộm cắp 22 xe, được chia hưởng lợi bất chính 270 triệu đồng; Đại tham gia trộm cắp 17 xe, được chia hưởng lợi bất chính 280 triệu đồng và Tiến tham gia trộm cắp 17 xe, được chia hưởng lợi bất chính 180 triệu đồng.

HĐXX tuyên phạt Sinh 20 năm tù, Huy 18 năm tù, Đại 17 năm tù và Tiến 15 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bốn bị cáo bồi thường dân sự cho bị hại theo luật định. Hai bị cáo bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có bị phạt từ 2 đến 5 năm tù

Nguyễn Hưng
.
.
.