Tử hình tên côn đồ vô cớ chém chết người

Thứ Hai, 25/08/2014, 16:19
Ngày 25/8, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã tuyên phạt Hoàng Văn Ban (23 tuổi, ngụ Bình Phước) mức án tử hình về các tội “giết người” và “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo nội dung vụ án, chiều 30/1/2014, Hoàng Văn Ban điều khiển xe mô tô đi từ ngã ba Tám Láo thuộc thôn 9, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng (Bình Phước) về ngã tư Thống Nhất thì gặp ô tô chở khách hiệu Tiến Lộc chạy ngược chiều.

Lúc này trên xe Tiến Lộc có tài xế và là chủ xe là Lê Đức Thọ (ngụ Lâm Đồng) và 2 phụ xe Trần Lê Nam (30 tuổi) và Nguyễn Ngọc Tuấn (24 tuổi). Cho rằng xe ô tô ép mình rơi xuống ổ gà, Ban lái xe quay lại đuổi theo, chặn xe Tiến Lộc lại chửi bới, dùng đá ném bể kính chắn gió.

Bị Ban vô cớ gây sự, anh Thọ điều khiển xe ô tô đuổi theo Ban. Sau khi đuổi kịp, Nam xuống xe ô tô dùng gậy cao su đánh vào gáy Ban một cái lên lên xe ô tô đi tiếp. Sau khi bị đánh, Ban vào nhà bạn ở gần đó rủ thêm 4 đối tượng khác mang theo rựa, búa đuổi theo chiếc ô tô nói trên.

Thấy nhóm Ban đuổi theo, anh Thọ sợ hãi điều khiển xe ô tô vào nhà ông Trần Xuân Ngữ ở thôn 9, xã Thống Nhất rồi xuống xe bỏ trốn. Trong lúc lục soát xung quanh, Ban phát hiện anh Nam trốn cách đó 6 căn nhà nên truy đuổi, sau đó dùng dao chém chết nạn nhân

H.Anh
.
.
.