Tử hình kẻ gây ra 3 vụ giết người cướp tài sản

Thứ Ba, 21/04/2015, 21:06
Để có tiền tiêu xài và cho bạn gái, Nam gây ra 3 vụ giết người, cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Ngày 21/4, TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Hoài Nam (21 tuổi, ngụ xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo) bị truy tố về tội giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, từ 10/9 đến 19/10/2014, Nam gây ra 3 vụ giết người, cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang để lấy tiền tiêu xài và cho bạn gái. Cụ thể, ngày 10/9/2014, anh Trần Trung Hoàng (46 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho) rủ Nam tìm phòng trọ để tâm sự. Trên đường đi đến kênh nổi thuộc ấp Bình Phong (xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho), Nam kêu anh Hoàng dừng xe, rồi dùng dao đâm liên tục vào người nạn nhân, cướp xe môtô, điện thoại iphone 5 cùng số tiền 2 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Hoài Nam cùng tang vật gây án.

Trong khi vụ án đang được điều tra, nửa tháng sau, Nam tiếp tục giết anh Lê Hoàng Thanh (34 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho), là tài xế xe ôm, cướp xe môtô, điện thoại di động cùng số tiền 400 triệu đồng. Đến ngày 19/10/2014, Nam đến ngã 3 Trung Lương (thuộc địa bàn phường 10, TP Mỹ Tho) tìm người chạy xe ôm để giết, cướp tài sản. Nam gọi anh Trần Văn Lâm (43 tuổi) chở về huyện Chợ Gạo với giá 80 ngàn đồng. Khi đi ngang qua khu dân cư Long Thạnh Hưng (ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền), Nam thấy nơi này vắng vẻ kêu Lâm dừng xe. Từ phía sau, Nam dùng dao đâm liên tiếp vào vai, cổ và tay, khiến anh Lâm tử vong rồi cướp xe môtô cùng số tiền 1 triệu đồng.

Sau khi gây án, Nam bỏ trốn đến ngày 25/10/2014 thì bị Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với lực lượng Công an địa phương bắt khẩn cấp tại huyện Tân Sơn (tỉnh Ninh Thuận).

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Hoài Nam là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải trừng trị nghiêm khắc và loại trừ khỏi xã hội. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Hoài Nam mức án 18 năm tù về tội cướp tài sản và tử hình về tội giết người. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành mức án cao nhất là tử hình. 

Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho 3 gia đình bị hại số tiền trên 400 triệu đồng, trợ cấp cho con 2 nạn nhân tổng cộng mỗi tháng 3,5 triệu đồng cho đến khi 18 tuổi.

Văn Vĩnh
.
.
.